Châu Âu nỗ lực đảm bảo an ninh cho Ukraine
Thủ tướng Anh Kier Starmer đã chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh về Ukraine tại Thủ đô London vào ngày 2/3. Hội nghị quy tụ lãnh đạo cấp cao của Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và một số nước trong và ngoài châu Âu. Cuộc gặp diễn ra sau cuộc tranh cãi căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây tại Nhà Trắng.
Phát biểu sau khi kết thúc Hội nghị, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết, các nhà lãnh đạo châu Âu đã nhất trí thiết lập kế hoạch hòa bình cho Ukraine. Điều này có thể làm cơ sở để thuyết phục Mỹ đưa ra các đảm bảo an ninh cho Kiev.
"Chúng ta đang ở ngã ba đường trong lịch sử. Đây không phải là lúc để nói thêm nữa. Đã đến lúc hành động. Đã đến lúc phải đứng lên, lãnh đạo và đoàn kết xung quanh một kế hoạch mới cho một nền hòa bình công bằng và lâu dài", Thủ tướng Anh Keir Starmer nói.
Thủ tướng Anh cho biết, Hội nghị đã thống nhất bốn bước nhằm tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga hiện nay. Thứ nhất là tiếp tục viện trợ quân sự và tăng cường áp lực kinh tế lên Nga. Thứ hai là đảm bảo chủ quyền và an ninh của Ukraine. Thứ ba là tiếp tục tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình để ngăn chặn các cuộc xung đột khác trong tương lai. Và cuối cùng là kêu gọi các đối tác tham gia một liên minh tự nguyện để cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine, bước đi mà Thủ tướng Starmer nhấn mạnh cần có sự ủng hộ từ Mỹ để thành công, như ông đã đề cập trước đó với Tổng thống Trump.
Thủ tướng Anh Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng tuyên bố sẵn sàng triển khai quân đội tới Ukraine để giúp gìn giữ hòa bình nếu một thỏa thuận được ký kết nhằm chấm dứt xung đột. Ông Starmer cũng công bố một thỏa thuận mới, theo đó Kiev sẽ mua 5.000 tên lửa phòng không được sản xuất tại Belfast, Bắc Ireland, với giá 1,6 tỷ bảng Anh (khoảng 2 tỷ USD).
Dù khẳng định châu Âu phải gánh vác trọng trách nặng nề, nhưng Thủ tướng Anh vẫn cho rằng điều này vẫn cần có sự hỗ trợ của Mỹ. Ông Starmer bác bỏ ý tưởng về việc Washington không phải là một đồng minh đáng tin cậy của châu Âu. Chia sẻ quan điểm này, Thủ tướng Đức Olaf Scholz hy vọng phía Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine bởi điều này quan trọng cho an ninh của Kiev nói riêng và châu Âu nói chung.
Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng nhất trí rằng, họ phải chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Vonder Leyen cho biết sẽ trình bày một kế hoạch toàn diện về cách tái vũ trang châu Âu tại Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt của EU, dự kiến diễn ra vào ngày 6/3.
Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Zelensky vẫn gửi tín hiệu cho thấy, ông không từ bỏ hoàn toàn hy vọng về việc hàn gắn quan hệ với ông Trump. Bất chấp màn tranh cãi gay gắt với Tổng thống Mỹ Trump, Tổng thống Ukraine Zelensky vẫn cho biết, ông sẵn sàng ký một thỏa thuận khoáng sản với Mỹ.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zekensky nói: “Chính sách của chúng tôi là tiếp tục tiến lên bất chấp điều đã xảy ra trong quá khứ. Chúng tôi có tinh thần xây dựng. Chúng tôi sẵn sàng ký và tôi tin rằng Mỹ cũng sẵn sàng”.


Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/5 tới, nhưng chỉ khi Moscow đồng ý ngừng bắn trước.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có mặt tại Tòa án Quận Tel Aviv vào ngày 12/5 để tiếp tục làm chứng trong phiên xét xử tham nhũng kéo dài của mình. Đây là lần thứ 27 ông xuất hiện tại tòa, kể từ khi phiên xét xử bắt đầu vào năm 2019.
Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 12/5 đã công bố một loạt cải cách lớn đối với chính sách nhập cư của Vương quốc Anh, nhằm giảm bớt số lượng nhập cư ròng và khôi phục quyền kiểm soát biên giới quốc gia.
Nhóm vũ trang Đảng Công nhân người Kurd (PKK), lực lượng đã xung đột với nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ trong hơn bốn thập kỷ qua, đã quyết định tự giải thể và chấm dứt cuộc đấu tranh vũ trang.
Hàng trăm du khách đã đổ về khu nghỉ dưỡng Fuji Motosuko, Nhật Bản để tham dự Lễ hội hoa Fuji Shibazakura, còn được biết đến với tên gọi Lễ hội hoa dưới chân núi Phú Sĩ.
Ấn Độ vừa khánh thành một đơn vị sản xuất tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos tại tiểu bang Uttar Pradesh ở phía Bắc quốc gia này.
0