Các quan chức châu Âu cũng thừa nhận những rủi ro pháp lý và ngoại giao này tại cuộc họp báo sau phiên thảo luận, đồng thời nhấn mạnh rằng cần có sự đoàn kết và chia sẻ trách nhiệm giữa các quốc gia thành viên. Ủy ban châu Âu hiện đang phối hợp với chính quyền Bỉ và các nước khác để xây dựng biện pháp bảo vệ pháp lý nhằm hướng tới đạt được đồng thuận tại hội nghị thượng đỉnh EU vào tháng 12 tới.
Trước đó, ngày 10/9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định EC sẽ không tịch thu tài sản của Nga bị phong tỏa, mà chỉ sử dụng phần tiền lãi phát sinh từ chúng để cấp khoản vay lớn cho Ukraine.
Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo rằng việc phương Tây “chiếm đoạt” tài sản của Nga sẽ phá hủy trật tự tài chính và kinh tế toàn cầu, đồng thời làm gia tăng chủ nghĩa ly khai kinh tế. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng tuyên bố Nga sẽ khởi kiện và truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với các bên mà Moscow gọi là “ăn cắp” tài sản quốc gia Nga.














