Châu Âu giảm thuế cho xe điện Tesla từ Trung Quốc

Ngày 20/8, Ủy ban châu Âu đã cắt giảm gần 12% mức thuế quan đề xuất đối với xe ô tô Tesla nhập khẩu được sản xuất tại Trung Quốc.

Nhà chức trách châu Âu cho biết một số công ty Trung Quốc liên doanh với các nhà sản xuất ô tô của Liên minh châu Âu (EU) cũng có thể sẽ được hưởng mức thuế thấp hơn so với xe điện do Trung Quốc sản xuất.

Theo quy định mới, xe Tesla nhập khẩu được sản xuất tại Trung Quốc sẽ chịu thuế suất 9% khi vào thị trường EU thay vì mức 20,8% như trước đây.

Ủy ban châu Âu cho biết Tesla trước đó đã yêu cầu hạ thuế nhập khẩu đối với xe điện từ Trung Quốc, với lập luận rằng Tesla không được hưởng lợi nhiều từ hỗ trợ của nhà nước như các doanh nghiệp Trung Quốc. Tuy nhiên, Liên minh châu Âu vẫn xác định rằng Tesla đã đạt được nhiều lợi thế khác nhau, bao gồm giá pin thấp hơn giá thị trường, quyền sử dụng đất và giảm thuế.

Châu Âu giảm thuế cho xe điện Tesla từ Trung Quốc
Mẫu xe điện Model 3 của Tesla tại lễ bàn giao ở nhà máy Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 30/12/2019 (Ảnh: TTXVN)

Trước đó vào đầu tháng 7, Liên minh châu Âu đã áp mức thuế bổ sung tạm thời 38% đối với xe ô tô điện Trung Quốc nhập khẩu với lý do "trợ cấp nhà nước không công bằng". Mức thuế này khiến tỷ lệ tăng trưởng của xe điện sản xuất ở Trung Quốc giảm 20-30%.

Trung Quốc sau đó cho rằng việc Liên minh châu Âu tăng thuế nhập khẩu đối với xe điện do nước này sản xuất có thể châm ngòi cho cuộc chiến thương mại, đồng thời khẳng định sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty nước mình.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.

Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã thu hồi hàng nghìn thị thực và nhấn mạnh chính quyền vẫn còn nhiều việc phải làm để siết chặt chính sách thị thực và kiểm soát nhập cư.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết, Giáo hoàng Leo XIV đã xác nhận qua điện thoại với bà về việc sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine tại Vatican.