Châu Âu giải quyết tình trạng quá tải khách du lịch
Venice (Italy) là một trong những điểm du lịch hàng đầu thế giới, với 3,2 triệu du khách đã nghỉ qua đêm vào năm 2022. Hiện nay, nơi đây đang cố gắng để thu hẹp số người cư trú xuống còn 50.000 người. Từ ngày 25/4, Venice bắt đầu tính phí vào cửa cho những du khách ghé thăm trong ngày với mức giá 5 euro (hơn 130 nghìn đồng). Vào năm 2021, Italy đã cấm các tàu du lịch cỡ lớn đến đầm Venice vì lo ngại về tác động môi trường mà các tàu du lịch gây ra đối với thành phố. Venice cũng đã áp dụng thuế đối với du khách cư trú qua đêm.
Trong tháng 4/2024, thủ đô Amsterdam của Hà Lan cũng ban hành lệnh cấm các khách sạn mới và sẽ giảm một nửa số lượng tàu du lịch đường sông trong thành phố trong vòng 5 năm.

Thành phố Dubrovnik, Croatia, nơi có tường bao quanh từ thời Trung cổ là một trong những thành phố đông đúc nhất châu Âu. Được mệnh danh là "viên ngọc quý của vùng Adriatic", Dubrovnik đã chứng kiến lượng du khách tăng vọt kể từ năm 2011, khi các cảnh trong loạt phim truyền hình đình đám "Trò chơi vương quyền" được quay trên thành lũy ở nơi đây. Năm 2023, khi chính quyền địa phương giới hạn số lượng tàu du lịch đến hai chuyến mỗi ngày, mỗi chuyến không quá 4.000 hành khách, dẫn đến thị trấn 41.000 dân này đón 1,2 triệu khách du lịch, thấp hơn mức kỷ lục 1,4 triệu được thiết lập vào năm 2019. Họ cũng ra mắt một ứng dụng để dự đoán khi nào khu phố cổ sẽ đông đúc nhất.
Nằm bên bờ biển Địa Trung Hải, Barcelona là thủ phủ của vùng Catalonia (Tây Ban Nha). Thành phố này cũng đã hạn chế các nhóm du lịch vào khu chợ La Boqueria lịch sử, đặc biệt là trong thời gian mua sắm cao điểm. Những đoàn du lịch có tổ chức phải giới hạn tối đa 20 người và hướng dẫn viên không được phép sử dụng loa phóng thanh. Theo hội đồng thành phố, vào năm 2023, số lượng khách du lịch đăng ký tại khách sạn, nhà ở và ký túc xá đã giảm 6,9% so với số liệu năm 2019.

Barcelona là một trong nhiều thành phố ở châu Âu thu thuế du lịch hàng đêm, mức thuế này đã được tăng trong tháng này từ 0,50 euro (hơn 13 nghìn đồng) lên 3,25 euro (hơn 88 nghìn đồng). Paris, thành phố đăng cai Thế vận hội Mùa hè 2024, yêu cầu khách nộp 14,95 euro (hơn 400 nghìn đồng) mỗi đêm.
Berlin, Brussels, Lisbon, Praha và Vienna cũng nằm trong số các thành phố châu Âu đặt ra mức thuế du lịch riêng, khoản thuế này thường được cộng vào hóa đơn khi khách trả phòng, nhưng không có thành phố nào cao như ở Amsterdam, nơi yêu cầu 7% chi phí chỗ ở của du khách cộng với mức giá cố định 3 euro (hơn 80 nghìn đồng) mỗi người mỗi đêm.


Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết, Giáo hoàng Leo XIV đã xác nhận qua điện thoại với bà về việc sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine tại Vatican.
Giá gạo tại Nhật Bản tính đến ngày 20/5 đã tăng liên tục trong hơn 10 tuần, gần như gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, khiến nhiều người dân phải giảm lượng tiêu thụ hoặc chuyển sang các loại thực phẩm thay thế.
Hàng cứu trợ chưa được phân phát tới người dân ở Dải Gaza dù Israel cho phép nối lại hoạt động viện trợ nhân đạo sau hơn 11 tuần phong tỏa.
Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ hôm 19/5 được xem là bước ngoặt trong tiến trình tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine.
Lễ hội cát Haeundae - một trong những lễ hội mùa hè được yêu thích nhất tại Hàn Quốc đã mang đến không gian nghệ thuật độc đáo ngay trên bãi biển với những tác phẩm điêu khắc từ cát.
Người máy hình người sẽ không thay thế lao động con người hay gây ra tình trạng thất nghiệp hàng loạt - một quan chức Trung Quốc đang giám sát một trung tâm công nghệ lớn tại Bắc Kinh khẳng định.
0