Châu Âu cam kết cung cấp 100 GW điện gió ngoài khơi

Anh, Đức, Đan Mạch cùng nhiều quốc gia châu Âu đã ký một hiệp ước năng lượng sạch tại Hội nghị Thượng đỉnh Biển Bắc ở Hamburg, cam kết cung cấp 100 gigawatt công suất điện gió ngoài khơi thông qua các dự án hợp tác quy mô lớn và xuyên biên giới.

Thỏa thuận cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của các nước Tây và Bắc Âu trong việc thúc đẩy năng lượng tái tạo, nhằm tăng cường an ninh năng lượng và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu, đặc biệt là từ Nga. Cam kết này cũng tạo nên sự tương phản rõ rệt với quan điểm hoài nghi năng lượng xanh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người gần đây cho rằng các quốc gia phụ thuộc vào tua-bin gió sẽ chịu thua lỗ kinh tế.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nhấn mạnh năng lượng xanh không chỉ có lợi cho môi trường, mà còn giúp củng cố an ninh năng lượng của châu Âu. Theo bà, đầu tư vào điện gió ngoài khơi sẽ giúp châu Âu giảm phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng, đồng thời góp phần ổn định giá điện cho hộ gia đình và doanh nghiệp, cũng như tạo ra việc làm mới.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết các nước đã nhất trí tăng cường phối hợp trong quy hoạch các dự án năng lượng tại Biển Bắc, từ điện gió, hydro cho tới mạng lưới truyền tải. Ông cũng nhấn mạnh việc bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng ngoài khơi trước các nguy cơ tấn công vật lý và mạng, thông qua hợp tác chặt chẽ hơn giữa các quốc gia Biển Bắc, Liên minh châu Âu và NATO.

Bên lề hội nghị, Đức và Đan Mạch đã đạt thỏa thuận song phương về Dự án Đảo Năng lượng Bornholm. Thủ tướng Đức cho biết đây là dự án hợp tác điện gió ngoài khơi lai đầu tiên tại châu Âu mang tính ràng buộc pháp lý, thể hiện cam kết chuyển hóa các tuyên bố chính trị thành những bước đi và dự án cụ thể.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời