Chật vật tìm người giúp việc sau Tết

Người giúp việc về quê nghỉ Tết không hồi âm hoặc trả lời không quay lại làm việc, khiến nhiều gia đình có con nhỏ hoặc người già cần chăm sóc đang rơi vào tình cảnh xáo trộn.

Sau Tết Nguyên đán, thị trường lao động tự do, đặc biệt là lao động giúp việc tại Hà Nội đang cực kỳ khan hiếm. Vì rất nhiều lý do, giúp việc về quê nghỉ Tết đã không hồi âm hoặc trả lời dứt khoát không quay lại.

Mọi sáng sớm, bà Võ Lan Hương (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) phải đi taxi khá xa để đến trông cháu. Việc làm "bảo mẫu bất đắc dĩ" đã khiến cuộc sống của bà bị xáo trộn hoàn toàn. Mọi thói quen sinh hoạt, công việc hàng ngày của bà đều bị đảo lộn, với những giờ nghỉ ngơi ít ỏi. Tuổi 70 trông một trẻ nhỏ trên 1 tuổi là gánh nặng với sức khỏe, khiến bà đau lưng cả ngày.

Còn với bà Hoàng Thị Tâm (phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân), từ sau Tết Nguyên đán, bà cũng phải từ bỏ hết tất cả những buổi sinh hoạt công tác xã hội mà mình vẫn tham gia đều đặn, kể cả các buổi thể dục thể thao yêu thích. Mỗi ngày của bà giờ chỉ xoay quanh việc đi chợ, lựa mua đồ ăn, nấu nướng rồi đến chiều lại vội vã đón ba đứa cháu ngoại còn nhỏ. Công việc nhà chồng chất, đến nỗi bà không còn thời gian thở, mắt lúc nào cũng mờ đi vì mệt mỏi.

Có thể thấy, sau Tết, nhiều bà nội, bà ngoại như bà Hương hay bà Tâm cũng rơi vào cảnh bận rộn tương tự. Tất cả chỉ vì một lý do duy nhất: người giúp việc đã về quê mà không quay lại.

Những người giúp việc và thị trường lao động tự do thường dành thời gian cho những lễ hội, những buổi ăn Rằm, hoặc tham gia vào vụ cấy đầu xuân ở nông thôn. Chính vì vậy, họ chỉ quay lại thành phố sau khi hoàn thành công việc đồng áng, khiến nhiều gia đình ở đô thị phải đối diện với sự thiếu vắng người hỗ trợ, nhất là vào những ngày đầu năm.

Với câu nói quen thuộc "Tháng Giêng là tháng ăn chơi", những người lao động tự do thường trở lại thành phố rất muộn sau kỳ nghỉ Tết. Thị trường giúp việc sẽ còn nóng khá dài với thói quen của người lao động đến từ nông thôn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ phát động phong trào thi đua đặc biệt thực hiện cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn an toàn PCCC và CNCH đối với cơ sở, khu dân cư trên địa bàn (thời gian từ ngày 15/4 - 30/6/2025).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Vương quốc Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã họp báo chung vào sáng 9/4, thông báo kết quả ngay sau hội đàm tại Trụ sở Chính phủ.

Các nước sẽ cùng ra “Tuyên bố Hà Nội” tại Hội nghị thượng đỉnh Đối tác vì tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) diễn ra tại Hà Nội từ ngày 14-17/4.

Để cải tạo, hồi sinh sông Tô Lịch, thành phố Hà Nội đang thực hiện đồng bộ các giải pháp thu gom triệt để nước thải xả vào con sông này và hoàn thành xong vào tháng 8/2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt đại biểu cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vào sáng 9/4, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Bộ Quốc phòng đã gặp mặt báo chí giới thiệu Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 9 và một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật trọng điểm trong tháng 4/2025 vào sáng nay, 9/4.