Chất Graphene mở ra kỷ nguyên mới trong công nghiệp điện tử
Các nhà khoa học đã tạo ra một loại chất bán dẫn mới từ chất bán dẫn graphene, có thể khắc phục các nhược điểm của vật liệu bán dẫn silicon như độ dày lớn và cản sáng. Loại vật liệu bán dẫn mới này chỉ dày một micromet, vô cùng linh hoạt và trong suốt, bên cạnh đó chi phí sản xuất rẻ hơn rất nhiều lần so với vật liệu bán dẫn từ silicon.
Ngoài ra, Graphene chỉ hấp thụ 2,3% ánh sáng phản xạ; nó không thấm nước cả nguyên tử nhỏ nhất cũng khó lọt qua tấm Graphee đơn lớp
Chất bán dẫn là chất có độ dẫn điện mức trung gian giữa chất dẫn điện và chất cách điện. Chất này có thể dẫn điện ở một điều kiện nào đó, những ở điều kiện khác sẽ không dẫn điện. Gần như tất cả các thiết bị điện tử hiện đại đều dựa vào silicon, một chất bán dẫn đang đạt đến giới hạn trước khả năng tính toán nhanh hơn bao giờ hết. Với tính ưu việt của Graphene, các nhà khoa học hy vọng rằng của nghiên cứu mới của họ có thể mở ra cánh cửa cho một sự thay đổi mô hình lớn trong sản xuất thiết bị điện tử và trở thành một vật liệu được ưa chuộng trong 50 năm tới.


Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.
Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".
Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.
Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.
Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.
0