Chân dung nghi phạm khủng bố ở New Orleans, Mỹ
Theo hồ sơ của cảnh sát Mỹ, nghi phạm Shamsud-Din Jabbar từng có thời gian phục vụ trong quân đội Mỹ với các vị trí có liên quan đến nguồn nhân lực và công nghệ thông tin từ năm 2007 đến năm 2015. Trong thời gian trên, Jabbar đã từng được triển khai đến Afghanistan từ tháng 2/2009 đến tháng 1/2010.
Sau đó, Jabbar tiếp tục làm chuyên gia công nghệ thông tin trong Lực lượng dự bị quân đội từ năm 2015 đến năm 2020. Công việc của Jabbar cho thấy nghi phạm không thuộc lực lượng trực tiếp chiến đấu.
Trong một thông báo được phát đi ngay trong đêm từ Trại David, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, trước khi tiến hành vụ đâm xe, nghi phạm đã đăng nhiều video lên mạng xã hội: “FBI báo cáo với tôi rằng chỉ vài giờ trước vụ tấn công, hắn đã đăng video lên mạng xã hội cho thấy hắn lấy cảm hứng từ tổ chức khủng bố IS, bày tỏ mong muốn giết người”.
FBI, cơ quan đang chỉ đạo tiến hành cuộc điều tra, cho biết vũ khí và các thiết bị nổ tự chế đã được tìm thấy trong xe của nghi phạm. Bên cạnh đó, các thiết bị nổ tự chế khác đã được tìm thấy ở khu phố Pháp. Hiện các nhà chức trách Mỹ đang điều tra về mối liên hệ giữa vụ tấn công ở New Orleans và xe phát nổ ở Las Vegas, do có những điểm tương đồng về phương pháp và thời điểm cho thuê xe.
Các quan chức Mỹ đã cảnh báo về mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố quốc tế gia tăng đáng kể sau cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Các vụ tấn công xảy ra ngay trong ngày đầu năm mới đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng an ninh tại Mỹ.


Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.
Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".
Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.
Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.
Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.
0