Chấn chỉnh hoạt động trông giữ xe dưới gầm cầu
Công tác khắc phục và chấn chỉnh hoạt động trông giữ xe ở Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực sau hơn một tháng vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy.
Sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy ngày 30/8 khiến hơn 500 xe máy bị thiêu rụi, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chỉ đạo thành phố Hà Nội khẩn trương khắc phục hậu quả, chấn chỉnh hoạt động trông giữ xe trái phép. Bộ Xây dựng được giao tổng hợp tình hình trên phạm vi cả nước để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, sau hơn một tháng, tình hình tại Hà Nội đã có chuyển biến tích cực.
Tại khu vực chân cầu Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội đã di dời toàn bộ các bãi trông giữ xe nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Theo ghi nhận tại phường Vĩnh Hưng, tình trạng dừng đỗ xe trái phép chủ yếu do người dân tự phát, nguyên nhân là thiếu bãi đỗ xe.
Việc thiếu hạ tầng gửi xe đã khiến nhiều khu vực xuất hiện bãi đỗ tạm, bãi xe tự phát – trong đó có cả các điểm dưới gầm cầu – gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và mất an toàn giao thông. Lực lượng chức năng của thành phố phối hợp với Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự và Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy để tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm.
Theo quy hoạch giao thông tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Hà Nội có gần 1.700 bãi đỗ xe công cộng với tổng diện tích hơn 1.800 ha. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có 72 bãi được đưa vào sử dụng, hơn 1.500 bãi còn lại vẫn chưa được đầu tư. Trước thực tế này, thành phố đang đẩy mạnh kiểm tra, kiên quyết giải tỏa vi phạm, đồng thời khuyến khích xã hội hóa đầu tư bãi đỗ xe thông minh, bảo đảm tiêu chuẩn phòng cháy, chữa cháy và an toàn vận hành.
Ông Đàm Văn Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu và Vận tải Thăng Long, cho biết: “Sau khi Nhà nước cấm hoạt động dưới gầm cầu, đơn vị đã nghiêm túc chấp hành, dựng hàng rào bảo vệ, trồng cây xanh và vệ sinh sạch sẽ khu vực. Chúng tôi mong các cơ quan chức năng xem xét, tạo điều kiện cho doanh nghiệp được xin phép hoạt động trở lại khi đáp ứng đầy đủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.”
Việc chấn chỉnh hoạt động trông giữ xe dưới gầm cầu không chỉ nhằm lập lại trật tự đô thị, mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và cộng đồng. Song song với đó, ý thức của người dân trong việc lựa chọn điểm gửi xe hợp pháp, chấp hành quy định về trật tự đô thị cũng là yếu tố then chốt giúp ngăn ngừa rủi ro, duy trì cảnh quan văn minh và an toàn cho Thủ đô.