Chậm triển khai dự án 48 tháng, đất sẽ bị thu hồi

Việc các chủ đầu tư đã thu tiền của người dân nhưng không thực hiện dự án đang gây nhiều bức xúc trong dư luận. Luật Đất đai đã có những quy định cụ thể để xử lý những trường hợp không thực hiện đúng cam kết.

Luật Đất đai 2024 quy định đất để thực hiện dự án đầu tư không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, chủ đầu tư được gia hạn sử dụng không quá 24 tháng. Hết thời hạn được gia hạn, chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng, Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại.

TS Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, cho rằng quy định này là chế tài rất mạnh đối với doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp bỏ hoang, lãng phí tài nguyên đất đai hoặc thực hiện dự án nhưng chưa hoàn thành trong 48 tháng thì sẽ bị Nhà nước thu hồi mà không đền bù.

Nhấn mạnh đây là biện pháp cần thiết để tránh lãng phí nguồn lực đất đai, tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, thực tế có những dự án triển khai mất rất nhiều năm, thậm chí lên đến 10 năm, trong đó có lỗi của các cơ quan thực thi pháp luật khiến dự án bị chậm tiến độ. Do đó, cần quy định rõ hơn các trường hợp thu hồi đất, tránh thu hồi oan đất của doanh nghiệp.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hà Nội sẽ triển khai xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) tại 8 khu đô thị hạng sang trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, trong năm 2025.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc nhà đầu tư sau khi được lựa chọn, phấn đấu khởi công xây dựng hai khu nhà ở xã hội tập trung tại huyện Đông Anh trong tháng 9/2025.

Bên cạnh việc siết chặt quản lý đến từ các đơn vị chức năng, người dân cũng cần hết sức tỉnh táo trước những thông tin liên quan đến mua bán nhà ở xã hội để tránh “tiền mất tật mang”.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án Hope Residences (phường Phúc Đồng, quận Long Biên) gồm có 308 căn, chiếm khoảng 20% tổng số căn hộ tại dự án.

Chính phủ đã đề xuất cơ chế đặc thù cho phép cắt giảm tới 70% thời gian thực hiện thủ tục đầu tư nhà ở xã hội nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

UBND Thành phố đã ban hành quyết định phê duyệt cập nhật danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trong các kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 (đợt 5).