Chậm giải phóng mặt bằng đường nối Đại lộ Thăng Long

Hơn một năm sau ngày khởi công, đến nay, công trường xây dựng đường nối Đại lộ Thăng Long với cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình vẫn thi công trong tình trạng cầm chừng vì vướng mặt bằng.

Theo UBND huyện Thạch Thất, hiện công tác này đang được địa phương triển khai nhưng gặp nhiều khó khăn. 68 hộ dân đang sinh sống tại khu đất rộng khoảng 6ha ở xóm Tân Bình, xã Yên Bình, trước đây nguyên là cán bộ công nhân viên của Cục Hậu cần – Bộ Tổng Tham mưu. Các hộ dân sử dụng đất từ trước năm 1991 và năm 2014, Bộ Quốc phòng đã có văn bản đề nghị đưa khu đất này ra khỏi đất quốc phòng, nhưng người dân đều chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, địa phương cũng chưa được giao quản lý. Do đó, khi thu hồi khu đất này gặp rất nhiều vướng mắc.

Với các hộ dân ở sát mặt đường, có đầy đủ giấy tờ như nhà chị Nguyễn Thị Hải, ở xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, dù có cửa hàng rộng gần 300 m2 đang kinh doanh ổn định, thuộc diện phải thu hồi toàn bộ để giải phóng mặt bằng, chị Hải vẫn ủng hộ, chỉ băn khoăn một điều: "Nghe nói sẽ tái định cư vào bên trong đường 446 nên gia đình tôi rất lo lắng, không biết sinh sống và có nguồn thu kiểu gì vì ruộng không có, bao nhiêu năm nay vợ chồng tôi chỉ sống bằng kinh doanh buôn bán nhỏ".

Chưa hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư, khó khăn trong xác định nguồn gốc đất là những nguyên nhân chính khiến việc giải phóng mặt bằng dự án tại huyện Thạch Thất hơn một năm qua chậm trễ.

Theo chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố, sau hơn một năm khởi công, hiện các nhà thầu mới chỉ được bàn giao 7,6/106 ha của dự án. Việc thi công rất cầm chừng, mới làm được một mố và một trụ cầu. Trong lúc chờ mặt bằng tiếp theo, chỉ có thể đúc dầm và mố trụ.

Với tổng mức đầu tư hơn 5200 tỷ đồng, dự án đường nối Đại lộ Thăng Long với cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình dài 6,7km, mặt cắt ngang rộng 120 đến 180m, đi qua địa bàn 3 xã của huyện Thạch Thất gồm Thạch Hòa, Tiến Xuân và Yên Bình. Việc đầu tư dự án sẽ từng bước hoàn chỉnh toàn bộ đường cao tốc Hà Nội – Hòa Bình, phát triển mở rộng Thủ đô về phía Tây, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng nhanh, tạo động lực phát triển đô thị vệ tinh Hòa Lạc và chuỗi đô thị vệ tinh phía Tây.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Lễ trao Giải thưởng quốc gia Bảo Sơn 2024 đã vinh danh bốn công trình nghiên cứu tiêu biểu trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, y học, nông nghiệp và khoa học xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko tại Trụ sở Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự đô thị, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP. Hà Nội đã xử lý nghiêm các vi phạm tại một số bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố.

UBND quận Hà Đông đã thông báo danh sách 120 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) theo Nghị định số 50 của Chính phủ.

Lực lượng cảnh sát trật tự, Công an TP. Hà Nội đã huy động hơn 18.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát, phát hiện và phối hợp bắt giữ 66 vụ phạm pháp hình sự, lập biên bản 7.520 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ) - Nguyễn Linh Ngọc cùng 26 bị cáo liên quan, trong vụ án Công ty Thái Dương và các đơn vị liên quan khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái vào ngày 12/5.