Chấm dứt bạo lực giới, xây dựng hạnh phúc gia đình
Mặc dù phụ nữ, đàn ông, trẻ em trai và trẻ em gái đều có thể trở thành nạn nhân của bạo lực giới, nhưng phụ nữ và trẻ em gái thường là nạn nhân chủ yếu.
Bạo lực giới bao gồm, nhưng không giới hạn trong các hình thức bạo lực thân thể, tình dục và tâm lý xảy ra trong gia đình, trong cộng đồng hoặc bất cứ đâu.
Nhiều phụ nữ khi bị bạo lực gia đình trong một thời gian dài luôn đối diện với câu hỏi: Tại sao không ly hôn? Có quá nhiều ràng buộc: từ những định kiến, áp lực kinh tế, con cái, và ai có thể hỗ trợ pháp lý cho họ, và ngay cả khi ly hôn rồi, liệu họ có được an toàn? Nhưng không thể chung sống với bạo lực, họ phải bước vào một hành trình, có thể rất dài để tìm lối thoát cho bản thân mình.
Giờ đây có nhiều đoàn thể, tổ chức hỗ trợ những người phụ nữ bị bạo lực gia đình. Những hoạt động tư vấn online hay trực tiếp, kết nối hỗ trợ pháp lý và các hoạt động tập huấn phòng chống bạo lực giới được thực hiện thường xuyên, cung cấp những kỹ năng giúp từng bước thoát khỏi tình trạng bạo lực.
Trong bối cảnh đô thị, với đời sống cá nhân khép kín, việc sử dụng những ứng dụng hỗ trợ trực tuyến trở nên hữu dụng. Ứng dụng Messenger Bot Yêu thương và Tự do, tích hợp trên Facebook messenger đã giúp kết nối giữa những người bị bạo lực, chuyên gia tư vấn và nhóm hỗ trợ. Nhiều người đã được giải cứu khỏi tình trạng bạo lực hay bị kiểm soát ngay chính trong gia đình mình.
Mô hình địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh, ngôi nhà bình yên cũng đã được hình thành ở các quận trung tâm, khu vực ngoại thành, vùng ven đô của Hà Nội và nhiều đô thị, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thiết yếu cho những người bị bạo lực. Cùng với các nhóm đồng hành, hòa giải với nòng cốt và thành viên hội phụ nữ, chính quyền địa phương, được tập huấn những kỹ năng hỗ trợ những người bị bạo lực. Đặc biệt là việc nâng cao tính tự cường, chủ động của những người bị bạo lực trong bối cảnh các hành vi bạo lực có thể tinh vi và phức tạp hơn.
Khi chúng ta vẫn còn coi bạo lực gia đình là câu chuyện riêng của từng gia đình, vẫn còn nhầm lẫn nguyên nhân của bạo lực là do rượu, nghèo đói, thất nghiệp, áp lực trong cuộc sống thì tình trạng bạo lực sẽ còn tiếp diễn. Đó chỉ là tác nhân khiến bạo lực gia đình gia tăng và phức tạp hơn. Nguyên nhân sâu xa của bạo lực gia đình là do bất bình đẳng giới, là những định kiến khiến cá nhân chấp nhận bạo lực giới trong gia đình và ngoài xã hội, và đặc biệt là thái độ đổ lỗi cho nạn nhân. Những định kiến này phải được xóa bỏ, giống như xóa bỏ những viết roi hằn sâu trên thân thể và trong tâm trí.
Hành trình để vượt qua những định kiến về giới, duy trì một lối sống lành mạnh và đối diện với những khó khăn của cuộc sống vợ chồng, để ngôi nhà thực sự trở thành không gian của yêu thương và an toàn, dẫu còn nhiều khó khăn nhưng đó là mục tiêu hướng tới của một đô thị và cả xã hội nhân văn, đáng sống.


Lễ trao Giải thưởng quốc gia Bảo Sơn 2024 đã vinh danh bốn công trình nghiên cứu tiêu biểu trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, y học, nông nghiệp và khoa học xã hội.
Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự đô thị, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP. Hà Nội đã xử lý nghiêm các vi phạm tại một số bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố.
UBND quận Hà Đông đã thông báo danh sách 120 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) theo Nghị định số 50 của Chính phủ.
Để hạn chế tối đa tình trạng thiếu nước cục bộ tại các khu vực cuối nguồn, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các công ty cấp nước điều phối nước hợp lý, đẩy mạnh các dự án cấp nước cho những khu vực chưa có mạng lưới nước sạch.
Thực hiện Công điện số 04 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiều huyện ngoại thành đã đình chỉ điều hành công việc một số chủ tịch xã để tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng.
Từ ngày 1/8 sẽ kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Vậy, chế độ cho các cán bộ hoạt động không chuyên trách này là gì?
0