Cha đẻ của 'cách mạng xanh' Ấn Độ qua đời

Chính phủ và nhân dân Ấn Độ đã bày tỏ lòng thương tiếc đối với nhà di truyền học Ấn Độ Monkombu Sambasivan Swaminathan, cha đẻ của “cách mạng xanh ” nước này đã qua đời vào ngày 28/9, thọ 98 tuổi, ở Madras, thuộc bang Tamil Nadu, quê hương ông.
Giáo sư Monkombu Sambasivan Swaminathan có một sự nghiệp học thuật lẫy lừng và giành được 84 bằng tiến sĩ danh dự.

 

Được coi là người phát động và thực hiện cuộc “cách mạng xanh” vào thập niên 60 của thế kỷ trước, giúp Ấn Độ thoát khỏi và chấm dứt tình trạng thiếu lương thực kinh niên.

Monkombu Sambasivan Swaminathan có một sự nghiệp học thuật lẫy lừng và giành được 84 bằng tiến sĩ danh dự. Ông đã nhân giống các giống lúa mì và gạo nhằm cải thiện năng suất và đào tạo nông dân cách gieo trồng, giúp Ấn Độ thoát khỏi nạn đói và trở thành một nước xuất khẩu lương thực. 

“Vào một giai đoạn rất quan trọng trong lịch sử đất nước chúng ta, công việc mang tính cách mạng của ông trong lĩnh vực nông nghiệp đã thay đổi cuộc sống của hàng triệu người và đảm bảo an ninh lương thực cho đất nước", Thủ tướng Narendra Modi bày tỏ lòng thương tiếc đối với nhà khoa học.

Giáo sư Swaminathan nhận bằng tiến sĩ về di truyền học tại Đại học Cambridge vào năm 1952, nhưng đã từ chối chức danh giáo sư ở Mỹ để trở về phục vụ đất nước. Đặc biệt, ông hợp tác với nhà nông học người Mỹ Norman Borlaug, người có đóng góp cải thiện nguồn cung cấp lương thực cho thế giới đã mang lại cho ông giải Nobel Hòa bình.

Sau khi Thủ tướng Indira Gandhi nhậm chức vào năm 1966, Swaminathan thực hiện một chương trình nông nghiệp mới. Tình trạng thiếu lương thực thường xuyên khiến nền kinh tế Ấn Độ phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài, nhưng đến đầu những năm 1970, công nghệ mới đã khiến nước này có thể tự cung tự cấp.

“ Khủng hoảng là mẹ của phát minh. Chúng tôi đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng vào những năm 1960 và chúng tôi đã thành công ”, Giáo sư Swaminathan đã phát biểu vào năm năm 2008. Công trình của ông đã được khen thưởng với nhiều giải thưởng, bao gồm Giải thưởng Ramon Magsaysay - giải thưởng tương đương với giải Nobel của Châu Á, năm 1971 và Giải thưởng Lương thực Thế giới đầu tiên năm 1987.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc khi đó là Javier Perez de Cuellar đã nói rằng: " Những đóng góp của ông cho khoa học nông nghiệp đã để lại dấu ấn không thể phai mờ đối với hoạt động sản xuất lương thực ở Ấn Độ và trên toàn thế giới đang phát triển ".  

Tạp chí Time xếp ông là một trong ba người Ấn Độ có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20, cùng với anh hùng độc lập Ấn Độ Mahatma Gandhi và nhà thơ Rabindranath Tagore.

(Nguồn: Le Figaro)

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã phản ứng mạnh mẽ, cảnh báo rằng họ sẽ phản kháng "kiên quyết và ngay lập tức" nếu Mỹ tiếp tục áp dụng các rào cản vô lý đối với thương mại tự do và công bằng.

Tại COP16, các quốc gia đã đạt được thỏa thuận tài trợ trị giá 200 tỷ USD mỗi năm nhằm bảo vệ đa dạng sinh học toàn cầu. Đây là một bước quan trọng trong việc thực hiện cam kết bảo vệ 30% đất đai và đại dương vào năm 2030.

Trong một cuộc họp tại Nhà Trắng ngày 27/2, Tổng thống Donald Trump đã từ chối cam kết sẽ hỗ trợ quân sự cho Vương quốc Anh nếu quốc gia này triển khai lực lượng tới Ukraine theo một thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum bày tỏ hy vọng nước này sẽ đạt được thỏa thuận với Mỹ nhằm bảo vệ Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (USMCA), trước nguy cơ áp thuế từ Washington.

Cuộc họp của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) kéo dài hai ngày tại Cape Town, Nam Phi đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận chung.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã có cuộc gặp quan trọng với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng.