Cây xanh và bài toán giải quyết ô nhiễm đô thị
Những ngày đầu năm, Tết trồng cây được phát động không chỉ tập trung ở vùng sâu, vùng xa mà cần được chú trọng ngay tại các thành phố lớn bởi đây chính là lời giải hữu hiệu cho bài toán ô nhiễm đô thị hiện nay.
Những ngày du xuân đầu năm mới, nhóm bạn của bà Nguyễn Thị Huyền, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, lựa chọn áo dài màu xanh để chụp ảnh, ghi lại những kỷ niệm. Đây không chỉ là màu sắc yêu thích mà còn giúp bà cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái hơn trong không khí xuân ngập tràn.
Bà Nguyễn Thị Huyền cho biết: "Tôi thích màu xanh vì màu xanh bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu, chọn chụp ảnh màu áo xanh vì mình thích màu xanh mát của những cái cây. Cây và con người có mối liên hệ với nhau."
Hà Nội với bốn mùa xuân, hạ, thu, đông… nhưng dù ở bất kỳ mùa nào, những cung đường phủ đầy cây xanh cũng là điểm nhấn, tạo nên sự thân thiện, tươi mới của Thủ đô.

Với những cung đường luôn là điểm nóng về giao thông như Phạm Văn Đồng, sau khi mở rộng, 1.500 cây xanh đã được trồng mới. Nơi đây giờ không chỉ là một trong những cung đường xanh mát nhất Thủ đô mà còn cải thiện môi trường, làm sạch bầu không khí đô thị vốn rất ô nhiễm.
Cây xanh giúp thanh lọc không khí, giảm thiểu ô nhiễm không phải chỉ là cảm nhận hay kinh nghiệm. Đó là điều các nhà khoa học đã chỉ ra trong các nghiên cứu.
GS.TSKH Nguyễn Ngọc Lung – Chuyên Gia Lâm Nghiệp cũng cho hay: "Không gian sống xanh đã dần trở thành xu hướng tất yếu của cư dân thành thị. Mọi ngõ ngách từ phòng khách, phòng ăn, khu vực bếp hay phòng ngủ, phòng làm việc cho tới ban công đều được lấp đầy bởi mầm xanh tươi mát."


Tình hình giao thông tại TP. Hà Nội luôn là chủ đề nhức nhối mỗi dịp nghỉ lễ. Một số giải pháp đang và sắp được triển khai sẽ giúp giải quyết được tình trạng này như quản lý giao thông thông minh, mở rộng các tuyến cao tốc cửa ngõ Thủ đô.
Tại Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo đã diễn ra chương trình kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Côn Đảo (1/5/1975 – 1/5/2025) vào tối 3/5 với chủ đề Côn Đảo - Hùng ca ý chí Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khẩn trương hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục pháp lý để có thể khởi công tuyến cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành vào dịp 2/9 năm nay.
Chiều tối ngày 4/5/2025, ghi nhận tại nhiều tuyến đường cửa ngõ ra vào Hà Nội cho thấy mật độ phương tiện ở mức trung bình, không xảy ra ùn tắc kéo dài.
Phương tiện chở hàng vượt quá tải trọng, không che chắn thành thùng và chạy với tốc độ cao là những lỗi vi phạm không khó để có thể bắt gặp trên nhiều tuyến đường ở Thủ đô.
Dịp nghỉ lễ năm nay, do muốn trải nghiệm dịch vụ ngắm Thủ đô từ trên cao, nhiều người dân đã lựa chọn đường sắt đô thị làm phương tiện đi lại.
0