Cây xanh nào ở Hà Nội cũng có giá trị
Như cây vông ở phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa. Mặc dù không phải là cây quy hoạch của đô thị, án ngữ ngay trước cửa một quán cà phê và đã bị nghiêng ra vỉa hè, nhưng đã được người dân ở đây tìm mọi cách để chống đỡ, cứu cây khỏi bị cưa chặt, giữ lại màu xanh và bóng mát cho con đường.

Bà Nguyễn Thu Hương (Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội) cho biết: "Muốn trồng được một cái cây như này phải mất tận 30 năm, nên khi mà nó đã nghiêng ra rồi thì chỉ cần trong một ngày nó sẽ đổ. Khii thấy tình trạng như này thì tôi phải tự bỏ tiền ra để thuê thợ chống đỡ, để vừa đẹp mắt cửa hàng, vừa có cây xanh thành phố".
Phố Phan Đình Phùng nổi tiếng với hàng sấu cổ thụ quanh năm rợp bóng mát, luôn thu hút rất đông du khách đến chụp ảnh và ngắm cảnh đẹp. Phố Hoàng Diệu nổi tiếng với hàng xà cừ có gốc cây to đến ba bốn người ôm, thân cây cao vút tràn đầy sức sống, hay như hàng sao đen cao lớn ở phố Bà Huyện Thanh Quan. Ai đi qua những tuyến phố nhiều cây xanh cũng đều cảm thấy dễ chịu.

Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư Hà Nội, cây xanh tạo nên chất lượng sống tốt hơn cho người dân: "Cây xanh cũng là niềm tự hào của người dân chúng ta với bạn bè quốc tế. Bất cứ cây xanh nào ở Hà Nội cũng đều có giá trị, nó đều thấm đẫm mồ hôi, nước mắt của những người lao động, của thời gian lịch sử, của những biến cố mà nó đã trải qua. Mỗi một cây, dù lớn dù nhỏ, đối với chúng tôi đều đem lại sự giao cảm giữa người với thiên nhiên".

Hà Nội đang phát triển thêm hàng triệu cây xanh để cải tạo môi trường, cảnh quan cho thành phố, xây dựng một đô thị có nhiều không gian xanh, sạch đẹp và văn minh. Mỗi người trồng một cây xanh, cùng chăm sóc và giữ gìn cây xanh tại khu phố, đó là việc làm quan trọng không chỉ để cảnh quan đô thị thêm tươi đẹp mà cải tạo môi trường sống cho chính gia đình mình.


Công an thành phố Hà Nội được giao phối hợp với các địa phương có rừng để điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đất lâm nghiệp.
Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội chiều 9/4, với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, phát hành trên các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.
UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ phát động phong trào thi đua đặc biệt thực hiện cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn an toàn PCCC và CNCH đối với cơ sở, khu dân cư trên địa bàn (thời gian từ ngày 15/4 - 30/6/2025).
Các nước sẽ cùng ra “Tuyên bố Hà Nội” tại Hội nghị thượng đỉnh Đối tác vì tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) diễn ra tại Hà Nội từ ngày 14-17/4.
Để cải tạo, hồi sinh sông Tô Lịch, thành phố Hà Nội đang thực hiện đồng bộ các giải pháp thu gom triệt để nước thải xả vào con sông này và hoàn thành xong vào tháng 8/2025.
Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 9/4, với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, phát hành trên các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.
0