'Cầu thang văn hóa' đặc biệt tại Hà Nội

Trong không gian của những nhà tập thể cũ ở phường Nghĩa Tân (Hà Nội), có một khu vực hơn 20 năm nay đã trở thành địa điểm giúp kết nối tình hàng xóm, góp phần nâng cao tri thức cho người dân cũng như bảo vệ khuôn viên cộng đồng. Đó không phải nhà văn hóa cũng không phải thư viện, mà nó có tên gọi rất đỗi thân thuộc – “cầu thang văn hóa”.

Bà Đào Thị Anh Tuấn – phụ trách cầu thang văn hóa nhà A3, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy chia sẻ: "Cầu thang văn hóa này thành lập từ năm 1999. Từ khi có cầu thang văn hóa thì tình làng nghĩa xóm thắt chặt hơn. Có khi chuyện nhà không nói được với con nhưng mà nói được với nhau ở đây."

Bà Trương Thị Đoan – phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy cho biết: "Cầu thang này không chỉ sống trong lòng của nhân dân tổ 17 mà còn lan tỏa ra nhiều nơi, là niềm tự hào của chúng tôi vì nó là nguồn tri thức ngoài cộng đồng cho toàn thể nhân dân. Vì chúng ta xây dựng xã hội học tập, không chỉ nhà trường mà học ở ngoài đời, sách báo, cộng đồng cũng là nguồn thông tin học tập quan trọng."

Cầu thang văn hóa là nơi gắn kết các thế hệ trong khu tập thể

Theo ông Đỗ Trung Minh - Bí thư Chi bộ tổ dân phố 17, khu tập thể Bắc Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy thì "cầu thang văn hóa" như một trung tâm học tập cộng đồng cho người già, người trẻ, thanh thiếu niên, đặc biệt về sách của pháp luật. Đây còn là nơi gắn kết các thế hệ trong khu tập thể…

Mô hình "cầu thang văn hóa" tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa trong việc xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng khu dân cư.

Từ khu nhà A3, đến nay, hơn 176 cầu thang tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy đã đăng ký xây dựng cầu thang văn hóa. Đây được xem là mô hình nhỏ nhưng ý nghĩa lớn bởi tại đây mọi người không chỉ được giao lưu, sống khỏe, sống vui mà quan trọng hơn nó còn trở thành địa chỉ hiệu quả để tuyên truyền, phổ biến các quy định, quy tắc ứng xử, góp phần xây dựng mô hình tập thể văn hóa, ứng xử lịch thiệp, tôn trọng không gian chung.

Ông Đỗ Minh Thủy – phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy cho biết: "Ở đây có phân công trực, đưa báo, cất báo, dọn vệ sinh hàng ngày. Thông qua giao lưu, bà con trong khu tập thể được tăng sự hiểu biết về đường lối chủ trương của Đảng."

Khu "cầu thang văn hóa" có phân công bảo vệ, dọn dẹp luôn sạch sẽ, gọn gàng trở thành điểm đến của mọi thành viên trong khu tập thể.

Mặc dù công nghệ ngày càng phát triển nhưng “Cầu thang văn hóa” vẫn tồn tại hiệu quả và trở thành nét đẹp giữa lòng Thủ đô … Đó là minh chứng cho những nỗ lực của cư dân trong việc xây dựng một không gian văn hóa chung cho tất cả mọi người./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ đối tượng 2 của thành phố Hà Nội năm 2025, vào chiều 12/5.

Trên một số tuyến đường của huyện Đông Anh, không ít hộ kinh doanh đã lấn chiếm để làm điểm tập kết, kinh doanh buôn bán, họp chợ...khiến ai đi qua cũng cảm thấy bức xúc.

Liên danh nhà thầu Hyundai E&C - Ghella thông báo phương án phân luồng phục vụ thi công kết cấu ga ngầm S12, Gara và đường chuyển làn trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội, đoạn qua đường Trần Hưng Đạo.

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội chiều 12/5 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã tiếp Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Thủ đô Viêng Chăn (CHDCND Lào) nhân dịp Đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội vào sáng 12/5.

Cùng với thời tiết mát mẻ, dễ chịu trong sáng nay 12/5, chất lượng không khí tại Hà Nội cũng được cải thiện rõ rệt, mang lại một cảm giác trong lành.