CATP tăng cường xử lý vi phạm tốc độ tại Phú Xuyên

Công an TP. Hà Nội đang ra quân xử lý nghiêm các vi phạm tốc độ trên địa bàn huyện Phú Xuyên nhằm ngăn chặn các nguy cơ gây tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Từ 7 giờ sáng, tổ công tác đã triển khai thiết bị đo tốc độ tại đoạn tuyến có giới hạn tốc độ 60 km/h. Ghi nhận trong buổi sáng cho thấy, nhiều phương tiện, đặc biệt là xe máy có dấu hiệu chạy vượt quá tốc độ cho phép từ 10 đến 20 km/h, thậm chí có trường hợp chạy tới 83 km/h.

Không ít người lái xe cho rằng, đường rộng, ít phương tiện là có thể nới lỏng tay lái, nhưng mỗi vi phạm đều tiềm ẩn rủi ro. Hơn ai hết, những người tham gia giao thông cần tự nhắc mình rằng: an toàn luôn phải đi trước tốc độ. Ý thức chấp hành pháp luật không chỉ bắt đầu từ sợ bị phạt, mà phải xuất phát từ trách nhiệm với cộng đồng.

Đại úy Nguyễn Văn Đoàn - Đội CSGT đường bộ số 8, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội cho biết: "Đội CSGT đường bộ số 8 gồm hai huyện Phú Xuyên và Thường Tín đã tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tốc độ nhằm ngăn chặn các nguy cơ gây tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông".

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm biển báo và hướng dẫn của CSGT để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Ý thức chấp hành pháp luật không chỉ bắt đầu từ sợ bị phạt, mà phải xuất phát từ trách nhiệm với cộng đồng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng nên mở rộng và khuyến khích việc nhập quốc tịch Việt Nam, qua đó huy động sức mạnh, thừa nhận và tôn vinh những người đóng góp cho đất nước.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện.

Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức trải nghiệm "Em làm chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ" tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào sáng 17/5.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng người Trung Quốc để điều tra về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”.

Nhiều địa phương ở Hà Nội vẫn tồn tại những công trình thiếu các điều kiện để nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy dù thành phố đã có những chỉ đạo kiên quyết vấn đề này.

Một nhóm bác sĩ và một cựu cán bộ công an đã bị cáo buộc "chung chi" 200 - 300 triệu đồng mỗi người, qua đó làm thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề y.