Cấp xã ưu tiên xử lý vướng mắc dự án chuyển tiếp
Khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, các dự án thuộc thẩm quyền xử lý của cấp huyện sẽ được chuyển giao về cấp xã để đảm bảo sự chuyển tiếp, tránh đình trệ.
Trong những năm gần đây, thành phố Hà Nội liên tiếp có các cuộc họp liên quan tới việc giải quyết khó khăn, tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án chậm tiến độ, bao gồm cả của Thành phố và cấp huyện. Bắt đầu ngày 1/7 vừa qua, khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, các dự án thuộc thẩm quyền xử lý của cấp huyện sẽ được chuyển giao về cấp xã để đảm bảo sự chuyển tiếp, tránh đình trệ.
Việc thực hiện các dự án thuộc thẩm quyền cấp huyện cũng là áp lực đối với chính quyền cấp xã. Tuy nhiên với quan điểm kế thừa kết quả của giai đoạn trước, đồng thời là trọng trách gần dân, sát dân, chính quyền cấp xã cũng sẽ phải nhận diện những khó khăn, vướng mắc, trong đó, công tác đền bù giải phóng mặt bằng sẽ là một áp lực lớn bởi vừa đảm bảo quyền lợi của người dân, vừa là mấu chốt đảm bảo được tiến độ dự án.
Xã Hòa Lạc hiện tiếp quản 33 dự án động lực quan trọng của cả Trung ương, Thành phố và cấp huyện trước đây. Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc và dự án xây dựng khu tái định cư tại chỗ Đại học Quốc gia Hà Nội là hai trong các dự án trọng điểm của Trung ương và thành phố Hà Nội trên địa bàn huyện Thạch Thất trước đây. Giờ đây, hai dự án này nằm trên địa bàn của xã Hòa Lạc.
Theo quy định, khi bàn giao mặt bằng cho dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc vào năm 2010, gia đình anh Nguyễn Ngọc Sơn sẽ nhận được 247 triệu đồng tiền hỗ trợ thuê nhà tạm cư. Tuy nhiên 16 năm qua, anh Sơn và 215 hộ gia đình ở khu vực mới chỉ nhìn thấy số tiền này trên giấy.
Theo thẩm quyền, chủ đầu tư của dự án là Tổng Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) và Hội đồng Giải phóng mặt bằng huyện Thạch Thất cũ sẽ là hai đơn vị thực hiện việc chi trả này. Số tiền sẽ do Vinaconex chi trả nhưng đơn vị hoàn thiện hồ sơ rà soát là cấp huyện trước đây. Do vậy người dân mong chờ chính quyền xã Hòa Lạc sẽ tiếp tục thực hiện việc này để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân.
Ông Nguyễn Ngọc Sơn (xã Hòa Lạc, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi cũng hy vọng là chính quyền của xã mới sẽ quan tâm đến người dân hơn, quan tâm đến bà con chúng tôi để có những cái giải quyết cho người dân".
Còn gia đình bà Thân Thị Nụ, người mong chờ được hỗ trợ tiền giải phóng mặt bằng cho dự án xây dựng khu tái định cư tại chỗ Đại học Quốc gia Hà Nội từ năm 2002 đến nay. Trong khi có nhiều hộ gia đình đã nhận tiền hỗ trợ và ổn định cuộc sống thì gia đình nhà bà vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ. Bà cũng chia sẻ, dù đã nhận được dự thảo phương án chi tiết về mức bồi thường nhưng do bà không đồng tình và muốn có cuộc đối thoại với Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư huyện Thạch Thất cũ nhưng điều đó không xảy ra. Và giờ đây bà mong muốn cấp xã tiếp quản việc này.
Bà Thân Thị Nụ (xã Hòa Lạc, Hà Nội) cho hay: “Trước kia huyện không giải quyết được yêu cầu của gia đình chúng tôi thì bây giờ đề nghị cấp xã làm thế nào để cho ba, bốn gia đình chúng tôi ở khu này nhanh chóng có được đất ở và tiền hỗ trợ để chúng tôi giao trả mặt bằng".
Để thực hiện việc chuyển tiếp cũng như xử lý dứt điểm những tồn tại, xã đã thành lập hai tổ công tác của hai dự án để tham mưu cùng với Ban Quản lý Đầu tư xây dựng xã thực hiện phân loại, rà soát để ưu tiên việc giải quyết quyền lợi của người dân. Lãnh đạo xã cho biết, những vướng mắc của hai dự án kể trên sẽ được chính quyền ưu tiên trên quan điểm “lấy dân làm gốc”.
Ông Đào Xuân Ban - Chủ tịch UBND xã Hòa Lạc (Hà Nội) cho biết: “Xã cũng xác định tinh thần trách nhiệm cao nhất và cũng sẽ trao đổi thẳng thắn với người dân để lắng nghe những ý kiến của người dân, chia sẻ những bức xúc, những băn khoăn, những trăn trở và chính quyền mới sẽ cố gắng để từng bước giải quyết".
Ngoài hai dự án kể trên, từ ngày 1/7, xã Hòa Lạc sẽ tiếp quản 31 dự án của cấp Thành phố và huyện bàn giao về. Nhiều năm qua, người dân xã Hòa Lạc đã chờ đợi số tiền hỗ trợ khi đã bàn giao mặt bằng cho các dự án để phát triển các dự án giao thông kết nối trung tâm Hà Nội với các khu vực phía Tây, cũng như các dự án để phát triển Khu đô thị Hòa Lạc. Và giờ đây, người dân đang kỳ vọng vào chính quyền cấp xã giải quyết những tồn đọng trước đây. Dù là áp lực, thách thức với chính quyền nhưng cấp xã và bộ máy chính quyền mới chính là nơi để người dân gửi gắm niềm tin.