Cấp xã phải bố trí hai địa điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ

Hà Nội yêu cầu mỗi địa bàn cấp xã phải bố trí ít nhất hai địa điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổng kiểm soát, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm.

Theo đó, 100% đối tượng trọng điểm, nghi vấn hoạt động vi phạm pháp luật về vũ khí và pháo phải được tuyên truyền cá biệt và đưa vào diện quản lý. Đồng thời, 100% tuyến, địa bàn trọng điểm và các tụ điểm phức tạp phải có phương án phòng ngừa và đấu tranh kịp thời. Công tác tuyên truyền được phủ rộng đến tận cơ sở: 100% thôn, tổ dân phố và trường học từ cấp THCS trở lên sẽ được phổ biến các quy định pháp luật và chủ trương của thành phố về vận động giao nộp vũ khí.

Để đảm bảo tính "thực chất" của chiến dịch, Hà Nội yêu cầu mỗi địa bàn cấp xã phải bố trí ít nhất hai địa điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Công tác truyền thông cũng được đẩy mạnh trên nền tảng số với chỉ tiêu tối thiểu mỗi đơn vị có ba bài tuyên truyền trên ứng dụng iHanoi, Cổng thông tin Công an thành phố hoặc các báo điện tử.

Đáng chú ý, Thành phố yêu cầu 100% cấp trưởng, người đứng đầu các cơ quan chuyên môn cấp xã phải cam kết thực hiện chỉ đạo. Các lãnh đạo này sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND Thành phố nếu để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ trong các ngày lễ lớn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời