Cấp phiếu lý lịch tư pháp hoàn toàn trực tuyến từ 2026
Quốc hội khoá XV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp với 437/441 đại biểu có mặt tán thành, đạt 92,39% tổng số đại biểu Quốc hội vào chiều 5/12.
Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, mở ra bước chuyển quan trọng trong số hóa và hiện đại hóa công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Theo Luật mới, cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được xây dựng tập trung, thống nhất tại Bộ Công an, đồng thời kết nối, chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành liên quan. Việc cấp phiếu sẽ được thực hiện hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến, dưới dạng bản điện tử hoặc bản giấy và có giá trị pháp lý như nhau.
Luật tiếp tục duy trì hai loại phiếu lý lịch tư pháp gồm Phiếu số 1 và Phiếu số 2, thay vì bỏ Phiếu số 2 như một số đề xuất trước đó. Tuy nhiên, quy định cũng nhấn mạnh cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu người dân cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2, cũng như không được yêu cầu Phiếu số 1, trừ trường hợp pháp luật có quy định nhằm phục vụ các mục đích cụ thể như tuyển dụng, cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề.
Đối với công dân Việt Nam, việc yêu cầu cấp phiếu được thực hiện trực tuyến. Người nước ngoài hoặc người chưa có định danh điện tử có thể thực hiện bằng hình thức trực tiếp hoặc qua bưu chính. Đáng chú ý, khi Phiếu lý lịch tư pháp bản điện tử được cấp, thông tin sẽ được cập nhật và hiển thị trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID, có giá trị pháp lý tương đương giấy tờ truyền thống. Theo Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, quy định này giúp người dân không cần phải xin cấp phiếu khi có nhu cầu, tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số quốc gia.














