Theo ngành y tế, sự kiện đã mở ra cơ hội để Việt Nam tiếp tục lan tỏa tri thức, thúc đẩy hợp tác và cùng thế giới tiến xa hơn trong cuộc chiến chống ung thư phổi, mang lại những giá trị to lớn cho cộng đồng – đặc biệt là trong công tác tầm soát, phát hiện sớm nhằm nâng cao chất lượng điều trị.
Tại hội nghị, Bộ Y tế nhấn mạnh chiến lược phát triển y tế đến năm 2030 sẽ tập trung vào bốn trọng tâm: tăng cường y tế dự phòng, mở rộng tầm soát ung thư phổi, đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ từ sinh học phân tử, gen, miễn dịch đến trí tuệ nhân tạo – nhằm cá thể hóa điều trị, nâng cao hiệu quả chẩn đoán, phát triển nhân lực chất lượng cao và xây dựng hệ thống chăm sóc y tế công bằng, liên thông, giúp người dân ở mọi vùng miền được tiếp cận dịch vụ tốt nhất.
Theo thống kê của ngành y tế, mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 24.000 ca mắc mới ung thư phổi, đứng thứ ba về tỉ lệ mắc và thứ hai về tỉ lệ tử vong tại Việt Nam. Trong đó, khoảng 75% bệnh nhân được phát hiện muộn, dẫn đến tỉ lệ sống sau 5 năm chỉ đạt gần 15%.