Cấp 1.500 rọ thép hỗ trợ Hà Giang gia cố đường
Khu Quản lý đường bộ đã được yêu cầu tiến hành các thủ tục cần thiết để nhanh chóng xuất kho và bàn giao số rọ thép này. Chúng sẽ được sử dụng cho công tác sửa chữa và gia cố các tuyến quốc lộ bị hư hỏng nghiêm trọng do thiên tai tại Hà Giang.
Sở GTVT Hà Giang sẽ phối hợp với Khu Quản lý đường bộ I tiếp nhận và triển khai sử dụng số rọ thép được cấp phát. Mục tiêu chính là khắc phục kịp thời các vị trí bị sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ quan trọng như QL4, QL4C và QL34.

Mưa lũ lớn gây ra những thiệt hại đáng kể trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nhiều đoạn đường bị sạt lở nặng, đặc biệt là ta luy âm và ta luy dương, cần gấp rọ thép để gia cố. Các tuyến đường huyết mạch bị chia cắt khiến nhiều phương tiện không thể lưu thông.
Tại huyện Hoàng Su Phì, mưa lũ đã làm sạt lở 7 tuyến đường với khối lượng đất đá lớn. Huyện Mèo Vạc ghi nhận 5 công trình giao thông bị sạt lở nghiêm trọng. Tại thành phố Hà Giang, mưa lớn đã gây ngập úng ở 18 điểm thuộc các phường Minh Khai, Ngọc Hà, Nguyễn Trãi và Quang Trung. Hiện nay, tình hình mưa lũ tại Hà Giang vẫn diễn biến phức tạp, nhiều khu vực tiếp tục bị ngập lụt và sạt lở đất, gây gián đoạn giao thông. Công tác khắc phục đang được triển khai khẩn trương, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông.


Bạch Biên Hòa (sinh năm 1987), nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã bị bắt vì thực hiện hai vụ lừa đảo chiếm đoạt 280 triệu đồng của người dân.
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu cơ bản với các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải là không thay đổi, phải bảo đảm và đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, không đội vốn, không kéo dài, không tham nhũng.
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Liên bang Nga được tổ chức tại Moskva trưa 11/5. Tại diễn đàn, 7 Thỏa thuận hợp tác đã được trao trước sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước.
Tại nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện vẫn tồn tại những công trình chưa được nghiệm thu về PCCC nhưng đã đưa vào hoạt động.
Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa có Công văn về việc đảm bảo an ninh trật tự hoạt động cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn thành phố.
Hà Nội dự kiến sẽ áp dụng tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt hơn so với các tỉnh, thành phố khác trên cả nước, dự kiến bắt đầu áp dụng từ năm 2026.
0