Cảnh giác với thủ đoạn của tội phạm trộm cắp xe máy

Thời gian qua, mặc dù lực lượng chức năng đã liên tục tuyên truyền về các thủ đoạn trộm cắp xe máy, để người dân biết, nâng cao cảnh giác và chủ động phòng ngừa. Tuy nhiên, đến nay, tình trạng mất trộm xe máy vẫn diễn biến phức tạp. Điều đó cho thấy, trong khi thủ đoạn trộm cắp của các đối tượng ngày càng tinh vi, không ít người dân vẫn lơ là, mất cảnh giác.

Chỉ mất khoảng 30 giây, chiếc xe máy đã bị đối tượng Nguyễn Công Thủy (sinh năm 2004, trú tại huyện Sóc Sơn) đấu điện, bẻ khóa và trộm cắp thành công. Điều đáng nói, các thủ thuật trộm cắp xe máy Thủy đều học trên mạng. Đặc biệt, để tránh bị người dân nghi ngờ đối tượng cùng đồng phạm đã mặc đồng phục của các hãng xe ôm công nghệ.

Quá trình đối tượng Nguyễn Công Thủy, sinh năm 2004, trú tại huyện Sóc Sơn trộm cắp xe máy tại phố Văn Cao, quận Ba Đình.

Một số ổ nhóm trộm cắp xe máy đã sa lưới pháp luật trong thời gian gần đây, hầu hết các đối tượng trộm cắp xe máy có lý lịch bất hảo, chúng thường thủ sẵn đồ nghề phá khoá và hung khí, chạy xe lòng vòng qua các tuyến phố vào thời điểm buổi trưa, nhá nhem tối hoặc đêm muộn. Khi phát hiện những chiếc xe máy dựng trên vỉa hè, không người trông coi sẽ bẻ khóa lấy tài sản.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trộm cắp xe máy, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an trong việc phòng ngừa, đấu tranh đánh mạnh các đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy, các cấp ngành chức năng cần thường xuyên rà soát, đưa vào diện quản lý răn đe giáo dục các đối tượng đã có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản; Tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh, cầm đồ; Tăng cường công tác tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản, tạo ra những đường dây nóng các kênh thông tin để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tố giác, cung cấp thông tin về tội phạm. Và quan trọng nhất là mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tự phòng, tự quản tài sản của mình.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Một chiếc ô tô tải mang biển kiểm soát Hà Nội bị mất lái, va chạm nhẹ với ô tô tải đi ngược chiều và bị lật nghiêng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào sáng 21/5.

Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc đã bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Tài xế cố tình đi ngược chiều trên cao tốc là một thực trạng nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người tham gia giao thông.

Tổ công tác Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng đã tạm giữ 1.380 kg nguyên liệu thuốc lá ngày 21/5 để trình cấp có thẩm quyền xử lý vụ việc theo quy định của Pháp luật.

1.500 kg chân gà không rõ nguồn gốc vừa bị phát hiện và thu giữ trong quá trình vận chuyển qua tỉnh Lạng Sơn.

Đối tượng Lê Minh Luân (sinh năm 1987, ngụ tại tỉnh Long An) bị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Long An tuyên phạt mức án 20 năm tù về tội "Tham ô tài sản".