Cảnh giác với dịch vụ đổi tiền online dịp Tết Nguyên đán
Chỉ cần nhập từ khóa “đổi tiền lì xì Tết” trên các nền tảng mạng xã hội, người dùng sẽ ngay lập tức thấy hàng trăm bài đăng và nhóm giao dịch với những lời mời hấp dẫn như “tiền mới 100%”, “giá tốt nhất thị trường”, hay “đảm bảo tiền thật”.

Có không ít tài khoản còn mở rộng dịch vụ bán buôn tiền lẻ, tiền mới cho các đối tác hoặc tuyển thêm cộng tác viên để đăng bài quảng cáo. Bên cạnh việc đổi tiền lẻ và tiền mới, giới buôn bán tiền trực tuyến còn cung cấp các loại tiền lì xì độc đáo, tiền hiếm và ngoại tệ từ nhiều quốc gia. Phần lớn trong số đó là tiền nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài, với giá bán cao gấp nhiều lần mệnh giá, phụ thuộc vào mức độ quý hiếm và độ “độc” của tờ tiền.
Khảo sát tại một số điểm đổi tiền mới ở Hà Nội, mức phí cho các tờ tiền có mệnh giá 10.000, 20.000 và 50.000 đồng dao động từ 5 - 6%. Số tiền càng lớn hoặc giao dịch càng nhiều, chi phí đổi càng giảm. Thậm chí, thị trường còn xuất hiện loại hình “tiền lướt”, là loại tiền đã qua sử dụng nhưng còn mới, với mức phí chỉ khoảng 2 - 3%.
Tuy nhiên, hoạt động đổi tiền trực tuyến tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho người giao dịch. Thực tế, đã không ít trường hợp đổi tiền qua mạng nhận lại số lượng không đủ hoặc thậm chí là tiền giả. Một số người sau khi chuyển khoản đã bị chặn liên lạc, tài khoản giao dịch biến mất, khoản tiền cọc bị chiếm đoạt.
Phần lớn nạn nhân của các vụ lừa đảo này không dám báo cáo cơ quan chức năng do lo ngại liên quan đến hành vi giao dịch trái phép, có thể bị truy cứu trách nhiệm về tội mua bán tiền giả.
Theo quy định của pháp luật, mọi hành vi thu đổi tiền mới, tiền lẻ vì mục đích chênh lệch lợi nhuận hoặc trao đổi qua mạng dưới hình thức cá nhân hay tổ chức đều bị nghiêm cấm.

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cảnh báo người dân nên cảnh giác với các tài khoản lạ trên mạng xã hội, tránh xa các giao dịch đổi tiền không rõ nguồn gốc để không trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo. Người dân được khuyến khích chỉ đổi tiền tại các ngân hàng, công ty tài chính hoặc tổ chức hợp pháp có giấy phép kinh doanh.
Trước khi giao dịch trên mạng xã hội, người dân cần kiểm tra kỹ lưỡng phản hồi từ khách hàng trước đó, đánh giá mức độ uy tín hoặc xem xét các chứng chỉ pháp lý của đơn vị cung cấp dịch vụ. Hãy thận trọng với các mức giá đổi tiền quá cao hoặc yêu cầu chuyển khoản trước khi nhận tiền.
Đặc biệt, khi phát hiện các hành vi buôn bán tiền giả hoặc hoạt động lừa đảo, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn và tuân thủ pháp luật.
-Theo TTXVN.


Vấn nạn thực phẩm bẩn vẫn đang rất nan giải, đã đến lúc phải có chế tài đủ mạnh, xử lý nghiêm khắc để thay đổi nhận thức và thói quen của chính những người kinh doanh, sản xuất thực phẩm.
Bộ trưởng Hợp tác phát triển quốc tế và Ngoại thương Thụy Điển Benjamin Dousa nhấn mạnh, Thụy Điển mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, nhiều doanh nghiệp Thụy Điển quan tâm, mong muốn hợp tác có chiến lược đầu tư lâu dài tại Việt Nam.
Chính phủ đề xuất giảm 2% thuế suất thuế VAT với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%) đến hết ngày 31/12/2026.
Bất động sản là “miếng mồi béo bở”, nhưng không thể vì thế mà để mọi doanh nghiệp nhà nước ào ạt chen chân.
Lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo rà soát lại toàn bộ quá trình xử lý, tiếp nhận điều tra và giải quyết khiếu nại đối với vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh tử vong và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) thông tin, sáng 13/5, một công ty đã bị xử phạt 376 triệu đồng vì sản xuất phân bón giả.
0