Vỡ đập Thuỷ điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
Đập Thủy điện Bắc Khê 1 (Lạng Sơn) bị vỡ khoảng 10 m, nước ồ ạt chảy vào khu vực Ban điều hành và xuống vùng hạ du vào trưa 7/10.
Ông Phạm Vũ Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đập Thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn bị vỡ, chưa ghi nhận thiệt hại về người.
Hoàn lưu bão số 11 (Matmo) gây mưa lớn ở Lạng Sơn. Từ 19h ngày 5/10 đến 19h ngày 6/10, lượng mưa ở Mẫu Sơn là 205 mm; từ 19h ngày 6/10 đến 7h ngày 7/10 ở Quyết Thắng là 195 mm.
Đập Thủy điện Bắc Khê 1 ở huyện Tràng Định cũ bị vỡ khoảng 10 m, nước ồ ạt chảy vào khu vực Ban điều hành và xuống vùng hạ du vào trưa 7/10.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đang đến hiện trường để nắm bắt tình hình và chỉ đạo trực tiếp.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, theo báo cáo ban đầu của Sở Nông nghiệp và Môi trường Lạng Sơn, địa phương đã chủ động sơ tán dân trong vùng bị ảnh hưởng.
Đã di dời toàn bộ dân đến nơi an toàn
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn Đinh Thị Thu cho biết, khoảng 13h30 ngày 7/10, hồ Thủy điện Bắc Khê 1, xã Kim Đồng, Tràng Định bị vỡ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn đã trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người. Địa phương đang triển khai hỗ trợ di dân vùng hạ du.
Lãnh đạo xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn xác nhận, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã di dời toàn bộ nhân dân ở vùng hạ du đến nơi an toàn.
Theo thông tin ban đầu, từ sáng sớm 7/10, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện đập thủy điện này có dấu hiệu nứt, nguy cơ vỡ nên đã thông báo cho nhân dân và cùng với chính quyền địa phương di dời toàn bộ nhân dân ở 4 thôn vùng hạ du dưới đập thủy điện, khoảng 200 - 300 hộ dân đến nơi an toàn.
Đây là thủy điện nhỏ, công suất hồ chứa chỉ khoảng 3 - 4 triệu m³. Đập thủy điện vỡ, nước dồn về kết hợp với mưa lớn trong những ngày qua có thể gây ngập úng các xã lân cận, song việc hình thành lũ quét, lũ ống không xảy ra.
Theo Cổng TTĐT Chính phủ