Cảnh báo nguy hiểm khi tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà
Việc tự ý phá thai tại nhà không chỉ đe dọa sức khỏe sinh sản mà còn là hành vi vi phạm quy định về chăm sóc y tế an toàn.
Một sản phụ ở Hà Nội vừa được các bác sĩ kịp thời cứu sống trong tình trạng vỡ tử cung sau khi tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà. Đằng sau lựa chọn “nhanh - rẻ - kín” là vô vàn rủi ro có thể cướp đi sức khỏe, thiên chức làm mẹ,… thậm chí cả tính mạng.
Đó là trường hợp bệnh nhân N.T.V.A (xã Thư Lâm, Hà Nội) mang thai lần 4, vào viện trong tình trạng nguy kịch, ổ bụng nhiều máu. Người nhà bệnh nhân cho biết, sau khi biết có thai, bệnh nhân đã tự ý mua và sử dụng thuốc phá thai tại nhà. Tuy nhiên, bệnh nhân chửa ngoài tử cung nên thuốc phá thai không có tác dụng mà mà còn gây ra những biến chứng nguy hiểm.
Chồng bệnh nhân cho biết: “Vợ tôi sử dụng thuốc phá thai tại nhà sau đó bị choáng, đau bụng và lâm vào tình trạng nguy kịch. Gia đình đưa vợ tôi vào Bệnh viện Đa khoa Đông Anh cấp cứu. Nhờ các y, bác sĩ bệnh viện cấp cứu kịp thời, nên vợ tôi đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe đang dần hồi phục”.
BSCKII Hoàng Thị Phương Thuỷ - Khoa Sản và Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, TP. Hà Nội cho biết: “Đây là trường hợp khối chửa khá nặng, không có chỉ định phá thai bằng thuốc. Tuy nhiên bệnh nhân tự uống và khối chửa đã vỡ khiến bệnh nhân mất 3 lít máu. Khi bệnh nhân đến bệnh viện, ngoài hồi sức trước trong và sau mổ, chúng tôi còn truyền máu và sử dụng thuốc tốt nhất cho bệnh nhân. Hiện bệnh nhân đã ổn định và bảo toàn tính mạng”.
Được biết những trường hợp bệnh nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đông Anh do tự ý phá thai tại nhà không phải là trường hợp hiếm gặp. Với lý do ngại đến viện khám, nhiều bệnh nhân đã tự mua thuốc về nhà xử lý thai, có trường hợp chỉ định không đúng khi dùng thuốc gây ra những hậu quả nguy hại đến sức khỏe. Hầu hết những trường hợp này thường không đi khám bác sĩ, không siêu âm, không có chỉ định của bác sĩ dẫn đến tình trạng băng kinh, băng huyết, vỡ tử cung, dị ứng thuốc,... có thể gây tử vong nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời.
BSCKII Hoàng Thị Phương Thuỷ - Khoa Sản và Phụ khoa, Bệnh viện đa khoa Đông Anh, TP. Hà Nội khuyến cáo: “Chị em phụ nữ khi mang thai ngoài ý muốn mà muốn đình chỉ thai kỳ thì phải đến các cơ sở y tế chuyên khoa sản để các bác sỹ thăm khám và ra chỉ định phù hợp”.
Khi mang thai ngoài ý muốn, phụ nữ cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được tư vấn phương pháp đình chỉ thai phù hợp, đảm bảo an toàn và tuân thủ quy định pháp luật.














