Cảnh báo lạm dụng AI chỉnh ảnh hộ chiếu

Nhiều người dùng AI chỉnh sửa ảnh quá mức khi làm hộ chiếu trực tuyến, khiến hồ sơ bị trả lại hoặc gặp khó khăn xuất nhập cảnh. Công an cảnh báo, khuyến cáo tuân thủ đúng tiêu chuẩn ảnh hộ chiếu.

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp hộ chiếu phổ thông mức độ 4 thời gian qua đã tạo nhiều thuận lợi cho người dân. Tuy nhiên, cơ quan chức năng ghi nhận tình trạng không ít công dân sử dụng phần mềm, ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) để chỉnh sửa ảnh chân dung quá đà, dẫn đến hồ sơ bị từ chối hoặc gặp rắc rối khi xuất nhập cảnh.

Hệ thống nhận diện khuôn mặt của Cục Quản lý xuất nhập cảnh và hệ thống Autogate tại các cửa khẩu sử dụng công nghệ sinh trắc học có độ chính xác cao. Việc dùng AI để làm mịn da, thay đổi cấu trúc gương mặt, xóa nếp nhăn… khiến các tỷ lệ nhân trắc học tự nhiên bị thay đổi, dẫn đến ảnh không khớp với dữ liệu gốc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ngoài việc hồ sơ bị trả lại, người sử dụng các ứng dụng AI không rõ nguồn gốc còn đối diện nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân. Nhiều ứng dụng miễn phí yêu cầu quyền truy cập sâu vào thiết bị, tiềm ẩn nguy cơ ảnh chân dung bị thu thập và sử dụng vào mục đích xấu như tạo deepfake để lừa đảo. Ngay cả khi được cấp hộ chiếu, nếu ảnh trên hộ chiếu chỉnh sửa quá mức, công dân có thể bị giữ lại để kiểm tra thủ công khi làm thủ tục xuất nhập cảnh, gây chậm trễ chuyến đi.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuân thủ tiêu chuẩn ảnh hộ chiếu theo ICAO: ảnh 4x6 cm, nền trắng, chụp trong 6 tháng, mặt nhìn thẳng, không đeo kính, không cười, hai tai rõ ràng và độ phân giải tối thiểu 300 dpi. Người dân được khuyến nghị chụp ảnh tại các cơ sở chuyên nghiệp để đảm bảo đúng chuẩn và tránh nộp lại hồ sơ nhiều lần.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời