Cảnh báo gia tăng sản xuất ma túy tại Colombia
Báo cáo cho biết diện tích trồng lá coca vào năm 2023 tại Colombia là 253.000 ha, tăng từ 230.000 ha vào năm 2022, khiến sản lượng cocaine tiềm năng của năm 2023 tăng 53%, lên hơn 2.600 tấn, so với mức hơn 1.700 tấn một năm trước đó.
Bà Candice Welsch, đại diện khu vực của UNODC, cho biết: “Chúng ta có thể nói rằng thị trường cocaine đang trong giai đoạn phát triển, không chỉ ở các thị trường truyền thống như Bắc Mỹ, châu Âu và châu Đại Dương mà còn ở các thị trường mới nổi như châu Á, châu Phi và Nam Mỹ. Nhu cầu tăng cao này diễn ra đồng thời với nguồn cung tăng. Các quốc gia vẫn trồng cây coca là Peru, Colombia và Bolivia, và gần đây chúng tôi đã xác định được ở cả Ecuador và Honduras. Điều này cho thấy các quốc gia trong khu vực đang mở rộng diện tích trồng lá coca. Ở Colombia, diện tích trồng lá coca đã tăng 10% vào năm 2023”.
Trồng lá coca với quy mô nhỏ, theo truyền thống, được nhai để lấy năng lượng hoặc làm thuốc chữa chứng say độ cao là việc làm hợp pháp đối với một số cộng đồng bản địa ở Colombia. Các khu vực nơi các băng đảng tội phạm có nguồn gốc từ những tổ chức bán quân sự cực hữu đang hoạt động là những nơi hiện trồng nhiều lá coca nhất.
Bà Maria Angela Buitrago, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Colombia, cho hay: “Điều quan trọng chúng ta phải hiểu rằng nhu cầu toàn cầu tăng đang thúc đẩy sự gia tăng diện tích canh tác không chỉ ở Colombia mà còn ở Peru và Bolivia”.
Giới chuyên gia nhận định, việc Tổng thống Colombia Gustavo Petro đề xuất thay đổi chiến lược quân sự chống ma túy mà ông mô tả là thất bại sang công nhận việc sử dụng ma túy là vấn đề sức khỏe cộng đồng đã vô tình tạo kẽ hở, dẫn đến sự bùng nổ trong sản xuất ma túy tại nước này.
Hoạt động sản xuất cocaine ở Colombia, đất nước nằm ở vị trí chiến lược giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, do các nhóm vũ trang kiểm soát, và nhiều người coi đây là nguyên nhân gây ra cuộc xung đột kéo dài gần 6 thập kỷ qua tại quốc gia Nam Mỹ, khiến hơn 450.000 người thiệt mạng.


Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bày tỏ tin tưởng rằng Nga và Ukraine sẽ đạt được một số quyết định mang tính thỏa hiệp nhất định trong vài ngày tới để có thể bắt đầu đối thoại nhằm giải quyết xung đột.
Cảnh sát Anh đang tiến hành điều tra một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 12/5 tại ngôi nhà của Thủ tướng Keir Starmer ở phía Bắc thủ đô London.
Việc phong trào Hamas trả tự do cho con tin mang quốc tịch Israel và Mỹ - Edan Alexander đã nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế.
Nội các mới của Australia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anthony Albanese đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trong sáng 13/5.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông mong đợi một “kết quả tốt đẹp” từ các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine, ám chỉ rằng ông có thể tham gia.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp ngày 12/5, với nội dung yêu cầu các công ty dược phẩm phải giảm giá thuốc tại Mỹ xuống mức tương đương với các quốc gia phát triển khác.
0