Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh tay chân miệng

Bệnh tay chân miệng vẫn đang có những diễn biến phức tạp. Tuần qua toàn thành phố ghi nhận 338 ca mắc tay chân miệng. Nhiều trẻ mắc tay chân miệng nhập viện trong tình trạng nặng dù trước đó gần như không có biểu hiện điển hình. Không phát ban rõ ràng, triệu chứng mờ nhạt khiến phụ huynh dễ chủ quan, nhưng virus vẫn âm thầm tấn công và có thể gây biến chứng thần kinh nguy hiểm nếu phát hiện muộn.

Một bé trai 16 tháng tuổi, người nổi nhiều nốt ban, sốt trên 39 độ, quấy khóc, ăn uống kém, họng đỏ với nhiều vết loét, hay giật mình. Kết quả xét nghiệm cho thấy, trẻ dương tính với chủng virus EV71, chẩn đoán độ 2A, chỉ định nhập viện theo dõi nguy cơ biến chứng thần kinh.

Chị Nguyễn Thị Thu – mẹ của bệnh nhi cho biết: "Trước khi vào viện, cháu ở nhà đã có biểu hiện sốt, hay bị giật mình, còn tay chân thì chỉ nổi một vài nốt nhỏ nên gia đình cũng chưa dám khẳng định ngay. Khi bác sĩ thăm khám họng thì vết loét cũng chưa rõ rệt lắm. Tuy nhiên, dựa trên các triệu chứng lâm sàng như sốt và đặc biệt là tình trạng giật mình, bác sĩ đã chẩn đoán cháu đã chuyển sang cấp độ 2."

Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận điều trị cho hơn 700 trẻ mắc tay chân miệng chưa kể những trẻ tới khám và được về nhà điều trị ngoại trú. Bác sĩ Đào Minh Trang, Trung tâm Bệnh Nhiệt đới – Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, hiện trung tâm đang điều trị cho hơn 50 trẻ mắc tay chân miệng có diễn biến nặng. Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm do virus, thường gặp ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, đặc biệt là nhóm dưới 3 tuổi.  Phần lớn trẻ mắc tay chân miệng có thể hồi phục sau 7-10 ngày nếu được chăm sóc đúng cách. Tuy nhiên, ở trẻ nhỏ khi hệ miễn dịch chưa hoàn thiện thì virus có thể nhanh chóng xâm nhập và tấn công trực tiếp hệ thần kinh trung ương, khiến bệnh chuyển từ mức độ nhẹ sang biến chứng nặng chỉ trong vài giờ.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới – Bệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo: "Biến chứng của tay chân miệng rất nguy hiểm, nặng nhất là phù phổi cấp, viêm cơ tim và viêm não. Nếu chúng ta không phát hiện sớm và kịp thời các dấu hiệu chuyển nặng, bệnh tình của trẻ sẽ tiến triển rất nhanh, khi đó việc điều trị sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Do đó, cha mẹ cần theo dõi sát sao; khi thấy trẻ sốt cao liên tục không đáp ứng với thuốc hạ sốt, giật mình chới với, co giật, bỏ bú, nôn nhiều hoặc trẻ kém ăn, kém chơi, đó chính là những dấu hiệu cảnh báo bệnh đang tiến triển nặng. Trong trường hợp này, cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, phát hiện kịp thời các dấu hiệu chuyển độ và có phương án điều trị sớm nhất."

Trong bối cảnh tay chân miệng vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt với sự lưu hành của chủng EV71, việc nâng cao cảnh giác là yếu tố then chốt. Để phòng bệnh, phụ huynh cần rửa tay thường xuyên cho trẻ bằng xà phòng, vệ sinh đồ chơi, sàn nhà và các bề mặt tiếp xúc, không dùng chung vật dụng cá nhân, bảo đảm ăn chín uống sôi và cho trẻ nghỉ học khi mắc bệnh để tránh lây lan. Việc phát hiện sớm và theo dõi sát các dấu hiệu bất thường là yếu tố quan trọng giúp hạn chế biến chứng nguy hiểm của bệnh tay chân miệng ở trẻ. Các xã, phường cần tập trung giám sát phát hiện và xử lý các khu vực có ca bệnh, ổ dịch tay chân miệng; tăng cường công tác phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra giám sát đợt cao điểm triển khai vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống tay chân miệng tại các trường mần non, mẫu giáo trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND thành phố và Sở Y tế Hà Nội.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời