Căng thẳng Venezuela - Mỹ sau vụ chặn tàu cá

Venezuela đã cáo buộc Mỹ bắt giữ trái phép một tàu cá của nước này tại vùng đặc quyền kinh tế của nước này, đánh dấu nấc thang mới trong căng thẳng giữa Caracas và Washington.

Theo Bộ Ngoại giao Venezuela, tàu khu trục USS Jason Dunham của Mỹ đã chặn một tàu cá chở 9 ngư dân, sau đó triển khai 18 binh sĩ vũ trang lên kiểm soát trong nhiều giờ. Caracas gọi đây là “hành động khiêu khích” và “sử dụng vũ lực quá mức”.

Ông Yvan Gil, Bộ trưởng ngoại giao Venezuela cho biết: “Tàu cá ngừ Carmen Rosa là một tàu đánh bắt xa bờ được Bộ Thủy sản Venezuela cấp phép, với chín ngư dân khiêm tốn trên tàu. Thế nhưng, con tàu đã bị Hải quân Mỹ dùng tàu khu trục mang tên lửa áp sát và chặn giữ một cách thù địch, với vũ khí hạng nặng, tên lửa cùng nhiều quân nhân trang bị súng dài. Chính phủ Venezuela yêu cầu Mỹ chấm dứt ngay lập tức những hành động đe dọa an ninh và hòa bình ở vùng Caribe”.

Sự việc diễn ra chỉ một tuần sau vụ tấn công quân sự của Mỹ ở vùng Caribe khiến 11 người Venezuela thiệt mạng. Washington cho rằng chiếc thuyền bị đánh chìm khi đó chở ma túy, nhưng chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro bác bỏ cáo buộc. Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello khẳng định các nạn nhân không liên quan đến băng đảng tội phạm như Mỹ nêu.

Trước tình hình leo thang, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố triển khai quân đội, cảnh sát và dân quân tại hơn 280 địa điểm, đồng thời khẳng định Venezuela “sẵn sàng bảo vệ chủ quyền, kể cả bằng vũ lực”. Trong khi đó, Mỹ tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự ở Caribe, điều tàu chiến và 10 máy bay F-35 tới Puerto Rico.

Washington trước đó cũng nâng mức thưởng cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ ông Maduro lên 50 triệu USD, với cáo buộc liên quan đến ma túy. Caracas nhiều lần phủ nhận, nhấn mạnh Venezuela không phải quốc gia sản xuất ma túy.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời