Cuộc gặp Tổng thống Trump - Putin chưa được ấn định
Ông Yury Ushakov, người tham gia cuộc đàm phán cấp cao Nga - Mỹ về vấn đề Ukraine vừa diễn ra tại Ả-rập Xê-út ngày 18/2, nói rằng cuộc gặp giữa hai tổng thống vẫn chưa được ấn định. "Các phái đoàn của hai nước còn rất nhiều việc phải làm. Chúng tôi đã sẵn sàng cho việc này nhưng vẫn khó có thể nói về ngày cụ thể diễn ra cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo", ông Ushakov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Channel One của Nga.
Bình luận về thông tin ông Trump và ông Putin có thể gặp nhau vào tuần tới, Trợ lý Tổng thống Nga cho rằng điều này không có khả năng xảy ra, cho biết thêm các bên đang tiếp tục thảo luận vấn đề này.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko đánh giá các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ tại Ả-rập Xê-út hôm 18/2 là tín hiệu tích cực, song còn quá sớm để nói về kết quả.
"Việc Nga và Mỹ bắt đầu đàm phán là một tín hiệu rất tốt, một tín hiệu rất tích cực. Nhưng không cần phải đưa ra bất kỳ kết luận vội vàng nào", bà Matviyenko nói.
Bà Matviyenko nhấn mạnh rằng còn nhiều việc phải làm để làm rõ lập trường và cách tiếp cận của hai nước, sau đó tìm ra giải pháp có thể chấp nhận được cho nhiều vấn đề. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga nhấn mạnh rằng, thực tế là các cuộc đàm phán đã bắt đầu, sự khởi đầu của cuộc đối thoại sau ba năm vắng bóng, đã nói lên rất nhiều điều. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga khẳng định cả Mỹ và Nga đều hiểu tầm quan trọng của sự hợp tác giữa hai cường quốc trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu và địa chính trị.
Ngày 18/2, các nhà ngoại giao hàng đầu của Nga và Mỹ đã họp tại Ả rập Xê út để tìm cách khôi phục quan hệ ngoại giao, đặt nền tảng cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump, đồng thời thúc đẩy các nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine.
Phái đoàn Nga gồm Ngoại trưởng Sergei Lavrov và ông Yuri Ushakov, Trợ lý của Tổng thống Vladimir Putin. Ông Kirill Dmitriev, Tổng giám đốc điều hành của Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) cũng tham gia vào quá trình đàm phán. Phía Mỹ có Ngoại trưởng Marco Rubio, Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz và Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff.


Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.
Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.
Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.
Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.
Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.
0