Căng thẳng tiếp diễn tại Minnesota liên quan trấn áp nhập cư

Ngày 15/1, căng thẳng giữa chính quyền liên bang Mỹ và người dân tại bang Minnesota đã được đẩy lên cao trào mới, khi Tổng thống Donald Trump đưa ra cảnh báo có thể triển khai quân đội chính quy nhằm thiết lập lại trật tự, trong bối cảnh các cuộc đụng độ bạo lực liên quan đến chiến dịch thực thi luật nhập cư đang lan rộng tại bang này.

Tổng thống Trump đã công khai đe dọa trên mạng xã hội Truth Social rằng ông sẽ triển khai quân đội chính quy hoặc liên bang hóa Lực lượng Vệ binh Quốc gia nhằm trấn áp "những kẻ nổi loạn và kích động chuyên nghiệp" tại thành phố Minneapolis. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng khẳng định đây là "công cụ sẵn có" mà tổng thống có thể sử dụng.

Căng thẳng bùng phát sau khi một đặc vụ liên bang nổ súng bắn bị thương Julio Cesar Sosa-Celis, một công dân Venezuela, vào đêm 14/1/2026. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết viên sĩ quan bị tấn công bằng xẻng và cán chổi nên đã nổ súng tự vệ. Sự việc diễn ra chỉ một tuần sau vụ đặc vụ ICE bắn chết cô Renee Good (37 tuổi), gây ra làn sóng biểu tình phẫn nộ trên toàn quốc.

Phản ứng trước vấn đề này, Thống đốc Minnesota Tim Walz và Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey đã yêu cầu Tổng thống rút quân và "giảm nhiệt" tình hình. Tuy nhiên, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem tuyên bố chính quyền "không có kế hoạch rút khỏi Minnesota" và cáo buộc các lãnh đạo địa phương đang khuyến khích hành vi tấn công lực lượng thực thi pháp luật liên bang. Trong bối cảnh các cuộc đụng độ bạo lực vẫn tiếp diễn và bế tắc pháp lý chưa có lời giải, việc Tổng thống Trump đe dọa sử dụng quân đội để can thiệp vào nội địa không chỉ đẩy Minnesota vào tình trạng báo động đỏ, mà còn đặt nước Mỹ trước một cuộc khủng hoảng hiến pháp nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời