Căng thẳng chính trị Hàn Quốc: Nhiều nước bày tỏ quan ngại

Trước những rối ren trên chính trường Hàn Quốc, nhiều nước đã bày tỏ quan ngại, đồng thời tuyên bố theo dõi sát sao diễn biến. Bộ ngoại giao một số nước như Mỹ và Anh đã khuyến nghị công dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn.

Mỹ, đồng minh quan trọng của Hàn Quốc bày tỏ quan ngại về những căng thẳng trên chính trường quốc gia Đông Bắc Á. Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc đã ban hành cảnh báo khẩn cấp, khuyến nghị công dân nước này tránh xa các khu vực biểu tình và thận trọng khi ở gần đám đông lớn, tụ tập, biểu tình hoặc tuần hành. Cơ quan này cũng cảnh báo về khả năng các cuộc biểu tình ôn hòa có thể trở nên đối đầu và leo thang thành bạo lực.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bày tỏ hi vọng “những bất đồng chính trị” ở Hàn Quốc sẽ được giải quyết một cách hòa bình. Ông cũng tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ với đồng minh.

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba cho biết, nước này đang theo dõi sát tình hình ở Hàn Quốc với “mối quan ngại nghiêm trọng”. Ông nói thêm rằng, Nhật Bản đang thực hiện "mọi biện pháp có thể" đảm bảo an toàn cho công dân ở Hàn Quốc.

Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Keir Starmer nhận xét, tình hình "thay đổi rất nhanh" và nước này đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến, kêu gọi công dân Anh tránh các cuộc biểu tình ở Hàn Quốc.

Nga, Đức và Liên hợp quốc trước đó cũng thông báo theo dõi sát tình hình ở Hàn Quốc, mô tả lệnh thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol là "điều đáng quan ngại".

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thị trường tài chính toàn cầu đã khởi sắc sau khi các quan chức Mỹ và Trung Quốc thông báo đạt được những tiến triển tích cực trong đàm phán thương mại.

Tổng thống Vladimir Putin dường như cho thấy mong muốn thực sự của Nga trong việc giải quyết hòa bình cuộc xung đột Ukraine khi đề xuất đàm phán trực tiếp với Kiev.

Một nhóm 49 người Nam Phi da trắng đã rời sân bay quốc tế O.R. Tambo ở Johannesburg để bay sang Mỹ vào rạng sáng ngày 11/5 theo giờ Việt Nam, đánh dấu đợt di cư đầu tiên theo chương trình tị nạn được khởi xướng dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong ngày 12/5 cho biết, cuộc đàm phán thương mại với Mỹ tại Thụy Sĩ đã diễn ra một cách thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng, đồng thời ghi nhận những tiến triển thực chất trong nhiều nội dung quan trọng.

Lực lượng Vũ trang Ấn Độ tuyên bố đã hoàn thành các mục tiêu quân sự quan trọng, sau loạt đòn tấn công nhằm vào các cơ sở bị cáo buộc là của khủng bố tại Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ nhận được món quà là một chiếc máy bay hạng sang Boeing 747-8 từ hoàng gia Qatar trong chuyến công du tới Trung Đông. Chiếc máy bay được mệnh danh là “cung điện trên không”, có thể được ông Trump sử dụng làm chuyên cơ dành cho Tổng thống.