‘Càng cấm càng khó quản’ | Hà Nội Tin mỗi chiều

Có lẽ không ở đâu lại lắm biển “cấm” như ở nước ta. Phổ biến nhất là cấm họp chợ; cấm phóng nhanh, vượt ẩu; cấm chặt phá cây xanh; cấm bán hàng rong; cấm sờ vào hiện vật; cấm gây tiếng ồn; cấm gây mất trật tự công cộng… Khi những tấm biển “cấm” càng nhiều lên đồng nghĩa với tình trạng vi phạm càng nhiều và càng cấm thì lại càng khó quản lý.
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hà Nội bắt đầu vận hành thử mô hình chính quyền hai cấp gồm cấp thành phố và cấp xã/phường từ ngày 20/6.

Sở Xây dựng khẳng định "thành phố chưa có chủ trương thu phí" Đại lộ Thăng Long và Vành đai 3 trên cao.

Hà Nội có thể hỗ trợ 100% tiền đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi, nếu chưa có thẻ BHYT.

Hà Nội phát động chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm để làm sạch dữ liệu thông tin về tình trạng hôn nhân trên địa bàn từ 10/6 đến hết 31/8/2025.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết thành phố không thay đổi lộ trình hạn chế xe máy tại các quận nội đô.

Kỳ thi lớp 10 công lập đã thực sự thể hiện tinh thần đổi mới từ cách ra đề, đến cách tổ chức, và cả thông điệp mà ngành giáo dục Hà Nội muốn truyền tải.