Canada – Mỹ xích lại gần sau gỡ thuế trả đũa

Thủ tướng Canada ngày 22/8 thông báo gỡ bỏ nhiều loại thuế nhập khẩu trả đũa với hàng hóa Mỹ, đồng thời tăng cường tiếp xúc với Washington để xây dựng khuôn khổ hợp tác thương mại và an ninh mới.

Động thái của Thủ tướng Canada Mark Carney diễn ra sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/8. Ông Carney cho biết, Mỹ khẳng định sẽ không áp thuế đối với hàng hóa Canada nếu tuân thủ Hiệp định Thương mại tự do Mỹ - Mexico - Canada (USMCA). Thông tin này giúp đồng đô la Canada tăng 0,5% so với USD ngay trong trưa cùng ngày. Ông Carney coi đây là tín hiệu tích cực, đồng thời nhấn mạnh Canada và Mỹ đã tái lập thương mại tự do đối với phần lớn hàng hóa Canada.

Tuy vậy, việc hạ nhiệt căng thẳng thương mại có thể tạo áp lực chính trị trong nước đối với ông Carney, khi đảng Tự do cầm quyền chỉ nắm thế thiểu số tại Hạ viện và đang bị phe đối lập chỉ trích là “quá mềm mỏng” trước Mỹ. Trong một diễn biến khác, phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump ca ngợi quyết định của Canada và cho biết sẽ sớm có cuộc gọi tiếp theo với Thủ tướng Carney.

Trong nhiều tháng qua, Ottawa và Washington thảo luận về một khuôn khổ kinh tế - an ninh mới, song chưa đạt đột phá. Canada và Trung Quốc là hai quốc gia duy nhất từng áp thuế trả đũa Mỹ, khiến chính quyền Washington không hài lòng. Trước đó, cựu Thủ tướng Justin Trudeau áp thuế 25% đối với 30 tỷ đô la Canada (CAD) hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, nằm trong kế hoạch trả đũa trị giá 155 tỷ CAD, song 125 tỷ CAD còn lại đã hoãn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời