Canada bỏ giới hạn giờ làm thêm với sinh viên quốc tế

Chính sách gỡ bỏ quy định giới hạn số giờ làm việc tại Canada sẽ kéo dài đến ngày 31/12/2023.

 

Sinh viên quốc tế làm thêm bán thời gian trong thời gian theo học tại Canada.
Sinh viên quốc tế làm thêm bán thời gian trong thời gian theo học tại Canada.

Bộ trưởng Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada Sean Fraser cho biết, nước này sẽ tạm thời gỡ bỏ quy định giới hạn số giờ làm việc cho sinh viên quốc tế từ ngày 15/11.

Chính sách gỡ bỏ quy định giới hạn số giờ làm việc tại Canada sẽ kéo dài đến ngày 31/12/2023. Động thái này là một nỗ lực nhằm giải quyết tình trạng thiếu lao động tại Canada khi tỷ lệ thất nghiệp tại nước này tăng cao kỷ lục. Ước tính, gần một triệu vị trí việc làm còn thiếu nhân sự.

Sinh viên quốc tế tại Canada được phép làm thêm tối đa 20 giờ/tuần. Tuy nhiên, các em dễ bị bóc lột sức lao động, không được trả lương xứng đáng. Dù vậy, sinh viên quốc tế không dám đứng ra tố cáo vì đa số các em làm việc quá thời gian giới hạn và vi phạm quy định của nước sở tại.

Vừa qua, nhiều tổ chức sinh viên quốc tế tại Canada đã yêu cầu nới rộng quy định về thời gian làm thêm do chi phí sinh hoạt tăng cao.

Ông Fraser đánh giá việc gỡ bỏ quy định giới hạn số giờ làm việc giúp duy trì sự tăng trưởng sau dịch Covid-19 tại Canada và tạo động lực cho hàng nghìn nhà tuyển dụng, đặc biệt trong những lĩnh vực thiếu lao động trầm trọng nhất.

“Quy định cũng mang lại cho sinh viên cơ hội trau dồi bản thân, tích luỹ kinh nghiệm làm việc tại Canada và trong lĩnh vực nghiên cứu của họ”, ông Fraser bày tỏ.

Chị Vinitha Gengatharan, Phó Chủ tịch phụ trách Quan hệ đối tác và tham gia toàn cầu tại Trường Đại học York, đánh giá chính sách mới sẽ mang lại cho sinh viên nhiều sự lựa chọn và sự linh hoạt. Tuy nhiên, công việc làm thêm cần phải cân bằng với mục tiêu nghề nghiệp và cá nhân.

“Tôi hy vọng sinh viên sẽ suy nghĩ về cách cân bằng giữa công việc và học tập, hạnh phúc và mục tiêu lâu dài”, chị Vinitha bày tỏ. 

Ngoài ra, ông Fraser cũng công bố một dự án thí điểm để tự động hóa phê duyệt đơn xin gia hạn giấy phép du học Canada nhằm giảm tình trạng tồn đọng hồ sơ.

Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada đã xử lý hơn 452 nghìn đơn xin thị thực du học trong 8 tháng đầu năm 2022, vượt qua kỷ lục năm ngoái là 367 nghìn hồ sơ. Tuy nhiên, vì số lượng hồ sơ xin cấp thị thực khổng lồ nên tình trạng tồn đọng hồ sơ vẫn rất lớn.

“Chúng tôi đang đẩy nhanh quá trình xử lý. Chúng tôi biết rằng có thể làm tốt hơn nữa khi ngày càng nhiều sinh viên quốc tế đặt mục tiêu đến Canada du học”, ông Fraser bày tỏ.

Canada đang ngày càng phụ thuộc vào lượng người nước ngoài sinh sống, trong đó có sinh viên quốc tế để đáp ứng nhu cầu lao động trong nước.

Trong khi đó, Australia mới đây thông báo sẽ đặt lại giới hạn về số giờ làm thêm cho sinh viên quốc tế sau một thời gian nới lỏng.

Cụ thể, từ năm 2022, do thiếu hụt lực lượng lao động, du học sinh Australia không còn bị giới hạn làm thêm 40 giờ/2 tuần (hay 20 giờ/tuần). Sinh viên vẫn phải đảm bảo tiến độ học tập dù được linh hoạt về số giờ làm thêm.

Tuy nhiên, từ tháng 7/2023, số giờ làm thêm của sinh viên quốc tế sẽ được giới hạn trở lại nhằm giúp sinh viên tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và học tâp. Động thái này là do nhiều sinh viên chểnh mảng, bỏ bê việc học để đi làm thêm, đặc biệt khi chi phí sinh hoạt tăng cao.

(Theo Giáo dục và Thời đại)

 

 
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Toạ lạc tại thành phố Daejeon, Đại học Woosong được mệnh danh là “thung lũng Silicon của châu Á”, nên các ngành học phù hợp với thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 như: trí tuệ nhân tạo (AI) và Big Data… rất thu hút du học sinh. Một trong những ưu điểm tuyệt vời của Đại học Woosong là sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh và có những giáo viên phụ trách đến từ nhiều quốc gia nhằm hỗ trợ cho sinh viên trong quá trình học tập và sinh sống tại Hàn Quốc.

Đại học Chosun là nơi đánh thức, khơi dậy tư duy của các bạn trẻ dám nghĩ, dám làm và tinh thần sáng tạo đầy nhiệt huyết, hướng về tương lai; đồng thời là cầu nối vững chắc, giúp sinh viên quốc tế có mong muốn học tập và làm việc tại Hàn Quốc.

Gangneung là thành phố biển xinh đẹp nổi tiếng với Lễ hội Danoje, quê hương của họa sĩ Shin Saimdang và học giả Yulgok Yi I. Nơi đây là thiên đường của những tín đồ cà phê với nhiều quán chất lượng cao và lễ hội thường niên. Cảnh quan nên thơ của Gangneung cũng là bối cảnh quen thuộc trong nhiều bộ phim Hàn Quốc đình đám, thu hút du khách đến check-in và trải nghiệm.

Điều gì đã tạo nên sức hút đối với các bạn trẻ lựa chọn con đường du học đến với đất nước Hàn Quốc? Cùng lắng nghe những chia sẻ của hai vị khách mời đặc biệt đang đảm nhiệm vai trò hỗ trợ sinh viên Việt Nam tại các trường đại học hàng đầu Hàn Quốc.

Đại học Công giáo Daegu được thành lập vào năm 1914, tự hào với hơn 111 năm lịch sử và truyền thống. Đây là một trong những trường đại học tư thục danh tiếng hàng đầu của Hàn Quốc, trường hoạt động dựa trên nền tảng tinh thần Công giáo "tình yêu và phụng sự". Với triết lý giáo dục tôn trọng và phát huy tiềm năng của mỗi cá nhân, mỗi năm trường thu hút hàng trăm sinh viên quốc tế đến theo học, trong đó có cả sinh viên Việt Nam.

Hàn Quốc đã đưa văn hóa trở thành ngành công nghiệp thông qua truyền hình, điện ảnh, K-POP, làm đẹp, thời trang, ẩm thực… Để tìm hiểu rõ về văn hóa Hàn Quốc, chúng ta cùng đến với Khoa K-Culture của 3 ngôi trường tiêu biểu đào tạo về lĩnh vực này, bao gồm Trường đại học Chosun, Trường đại học Chungcheong và Trường đại học Seowon.