Cần xử lý người dàn dựng, tung tin sai về bão lũ

Những ngày qua, trong khi lực lượng cứu hộ cứu nạn và người dân gồng mình chống lũ dữ tại miền Bắc thì nhiều đối tượng đã lợi dụng lòng tin của công chúng để tung tin giả về bão lũ gây hoang mang, bức xúc trong dư luận xã hội.

Tung tin đồn vỡ đê, đập thủy điện; loan báo cách sử dụng mạng Internet miễn phí khi hết dung lượng/mất điện là những thông tin bịa đặt, sai sự thật đăng tải trên mạng xã hội những ngày qua.

Thậm chí một tấm ảnh chồng đẩy vợ và con thoát lũ; một bé trai ở Mèo Vạc khóc nức nở, được thêu dệt bị mất cha mẹ trong lũ lụt đã được nhiều đối tượng đăng tải lên mạng xã hội để câu view, trục lợi.

Tấm ảnh chồng đẩy vợ và con thoát lũ là hình ảnh được thêu dệt lên để câu view.

Theo các chuyên gia, những hành vi này không chỉ vi phạm đạo đức nghiêm trọng mà cần phải xử lý nghiêm khắc về mặt pháp luật.

Bà Ninh Thị Hồng, nguyên Phó Chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam chia sẻ: "Việc lợi dụng các hình ảnh để câu view là vi phạm đạo đức, ảnh hưởng nghiêm trọng và cần có chế tài về mặt pháp luật để cơ quan chức năng như Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông vào cuộc".

Theo quy định pháp luật, tùy tính chất, mức độ và hệ quả của từng hành vi vi phạm nói dối, đưa tin sai, chưa đúng bản chất trên môi trường không gian mạng Internet, mà pháp luật sẽ xử lý hành chính, thậm chí xử lý hình sự, để mang tính răn đe.

Khi tiếp cận tin tức về bão lũ, người dân cần kiểm chứng nguồn tin để tránh bị dẫn dắt bởi những chiêu trò "câu view, câu like".

Luật sư Nguyễn Thế Truyền – Giám đốc Công ty luật Thiên Thanh cho hay: "Không phải đến khi lũ lụt mới xuất hiện tình trạng tin giả, trước đó khi dịch Covid hoành hành cũng đã có tình trạng này. Theo quy định pháp luật các hành vi này đã được quy định rõ, trong bão lũ mà đưa tin giả gây hoang mang thì còn có tình tiết tăng nặng".

Như vậy, khi tiếp cận tin tức về bão lũ, người dân cần kiểm chứng nguồn tin để tránh bị dẫn dắt bởi những chiêu trò "câu view, câu like" từ các đối tượng xấu. Đặc biệt, tuyệt đối không chia sẻ, đăng tải những thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống lụt bão, gây hoang mang trong dư luận xã hội.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) sáng 21/5 đã triển khai hệ thống camera lưu động phạt nguội đầu tiên ở Hà Nội.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương miền Bắc, Bắc Trung Bộ khẩn trương triển khai biện pháp phòng tránh lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân và hạ tầng trước nguy cơ mưa lớn kéo dài từ ngày 22-24/5.

Ông Lê Tùng Vân, 93 tuổi, bị phạt 3 năm tù do có hành vi giao cấu với hai con gái ruột khiến họ sinh ba cháu bé.

Công tác dân vận khéo của huyện Ứng Hoà, TP. Hà Nội đã kêu gọi, vận động người dân ủng hộ hàng trăm triệu đồng để lắp camera, làm sân bóng...góp phần xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại.

Công tác phòng, chống cháy rừng là nhiệm vụ cấp bách, nhất là trong bối cảnh mùa nắng nóng năm 2025 dự báo sẽ kéo dài và gay gắt.

Một số mốc thời gian trong quy trình bầu cử được đề xuất rút ngắn, song vẫn phải bảo đảm tính dân chủ, khoa học, chặt chẽ và cân nhắc kỹ lưỡng để không tạo áp lực quá lớn cho địa phương và các cơ quan tổ chức bầu cử.