Cẩn trọng với thuốc nam giả để tránh hệ lụy thật
Sản xuất thuốc nam giả nhưng lại quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội để đánh lừa người dùng. Thuốc nam nhưng thực chất lại là các loại rễ cây thảo dược rẻ tiền, thu mua trôi nổi trên thị trường về để chế biến. Đóng gói, nhái bao bì hàng thật và bán ra thị trường với giá tương đương. Đây là thủ đoạn tinh vi của các đối tượng nhằm làm giả một sản phẩm thuốc nam đã được công nhận tại Việt Nam.
Anh Mạc Văn Minh - Giám đốc hợp tác xã dược liệu Nam dược Mạc Minh - tỉnh Hà Giang cho biết: “Những sản phẩm dược liệu trôi nổi trên thị trường không rõ nguồn gốc được các đối tượng thả xuống nền xi măng rồi đảo đều lên, đóng gói nhằm bán ra thị trường. Đây là hành vi sản xuất hàng giả, hàng nhái.”

Mặc dù sản xuất và buôn bán thuốc giả, thế nhưng, các đối tượng lại đầu tư và tổ chức hệ thống kinh doanh, chăm sóc khách hàng còn bài bản hơn cả đơn vị sản xuất thuốc “thật”. Điều này lý giải vì sao, chỉ sau một thời gian ngắn, từ cuối năm 2023 đến đầu tháng 7, lợi nhuận từ việc kinh doanh thuốc nam giả đã lên đến hàng tỷ đồng.
Và dĩ nhiên, các đối tượng “làm giả” thu về lợi nhuận bao nhiêu thì uy tín và doanh thu của đơn vị sản xuất “thuốc thật” bị sụt giảm bấy nhiêu. Thậm chí là sức khỏe của người sử dụng “thuốc giả” cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Trung tá Nghiêm Tuấn Anh - Phó đội trưởng Đội 7 - Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội chia sẻ: “Các nguyên liệu để làm thuốc giả chủ yếu là cây thảo dược có tác dụng làm mát gan chứ không có tác dụng chữa bệnh như quảng cáo. Người có bệnh cần dùng đến thuốc để chữa bệnh thì dùng thuốc giả đương nhiên không có tác dụng.”

Theo lực lượng chức năng, sản xuất thuốc nam giả là một trong các hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, thậm chí là bị xử lý hình sự từ 5 năm đến 12 năm tù. Do vậy, khuyến cáo người dân khi đặt mua thuốc cần liên hệ đến đơn vị phân phối, được công nhận, hạn chế tìm kiếm, mua các sản phẩm trôi nổi trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, tránh mua phải hàng giả và rơi vào tình trạng tiền mất tật mang.


Tổ công tác Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng đã tạm giữ 1.380 kg nguyên liệu thuốc lá ngày 21/5 để trình cấp có thẩm quyền xử lý vụ việc theo quy định của Pháp luật.
1.500 kg chân gà không rõ nguồn gốc vừa bị phát hiện và thu giữ trong quá trình vận chuyển qua tỉnh Lạng Sơn.
Đối tượng Lê Minh Luân (sinh năm 1987, ngụ tại tỉnh Long An) bị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Long An tuyên phạt mức án 20 năm tù về tội "Tham ô tài sản".
Đối tượng này liều lĩnh xông vào cướp ngân hàng giữa trưa 21/5, sau đó bị khống chế nhanh chóng cùng tang vật.
Một nam thanh niên đi xe máy đã gặp tai nạn vì sang đường ẩu, thiếu tập trung quan sát.
Ông Lê Tùng Vân, 93 tuổi, bị phạt 3 năm tù do có hành vi giao cấu với hai con gái ruột khiến họ sinh ba cháu bé.
0