Cẩn trọng tìm việc cuối năm, tránh bị bán sang nước ngoài
Với thủ đoạn dụ dỗ nạn nhân “việc nhẹ lương cao”, Huỳnh Thanh Nhơn đã bị lừa bán sang Campuchia. Vì muốn có tiền chuộc thân về nước nên Nhơn đã dụ dỗ thêm hai người bạn của mình sang Campuchia làm việc với hoa hồng 100 USD/người. Hành vi của Nhơn đã bị tuyên phạt 6 năm tù.
Bị cáo Nhơn cho biết: "Lúc đó cháu nghĩ làm việc ổn định dẫn bạn bè qua làm chung chứ không biết bị lừa. Sang đó bị ép làm ngày 10-12 tiếng, không đủ chỉ tiêu thì đánh đập".
Lợi dụng thời điểm cuối năm, nhiều người khó khăn về tài chính, các đối tượng đã dụ dỗ nạn nhân sang làm việc nhẹ lương cao, trả công theo ngày. Hứa hẹn có thể “về lúc nào thì về” nhưng thực chất, nạn nhân đã bị bán vào các lò đào tạo lừa đảo, ở lại thì phải thực hiện hành vi phạm pháp, muốn về thì phải đánh đổi bằng rất nhiều tiền.
Dự báo trong thời gian tới, tội phạm mua bán người còn diễn khó lường, tính chất quy mô và thủ đoạn phạm tội mua bán người ngày càng tinh vi, nếu người dân không chủ động cảnh giác thì rất khó để lực lượng chức năng kịp thời can thiệp giải cứu.
Cuối tháng 11/2024, Luật Phòng chống mua bán người sửa đổi chính thức được thông qua. Những người vi phạm pháp luật do trở thành nạn nhân của hành vi mua bán người, có thể được cơ quan chức năng xem xét không xử lý hình sự và hành chính. Sự thay đổi này thể hiện tính nhân văn và gắn với hiện thực xã hội.
Luật sư Nguyễn Quang Sơn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội chia sẻ: "Trong luật mua bán người có thêm một khái niệm là “nạn nhân đang trong quá trình xác minh”, các cơ quan chức năng như cơ quan tố tụng, điều tra sẽ xác minh làm rõ nạn nhân của mua bán người hay không".
Tội phạm mua bán người là tội phạm ẩn, hoạt động có tính chất quốc tế, việc điều tra, đấu tranh, truy tố tội phạm và xác định các nạn nhân cần một thời gian dài.
Trong khi đó, tội phạm mua bán người liên tục thay đổi phương thức thủ đoạn, diễn biến phức tạp nhất là trong thời điểm cuối năm. Công an Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với cảnh sát nước bạn để tăng cường kiểm soát các đối tượng nghi vấn, kiểm tra khu vực trọng điểm, siết chặt hoạt động xuất nhập cảnh để ngăn chặn từ sớm, từ xa tội phạm mua bán người.


Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 9/4, với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, phát hành trên các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.
Việc xây dựng đề án đưa ẩm thực thành di sản văn hoá phi vật thể, xây dựng bản đồ ẩm thực số để phục vụ du lịch là mục tiêu của quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Bộ Y tế có dự thảo đề xuất tăng tiền phụ cấp mổ, trực cho nhân viên y tế gấp hai đến ba lần so với hiện tại.
Thời tiết Hà Nội sáng 9/4 phổ biến vẫn là se lạnh, có sương mù và mưa rải rác, gây hạn chế tầm nhìn khi lưu thông trên các tuyến cao tốc. Nhiệt độ ở mức 20 - 21 độ. Độ ẩm trên 80%.
Mỗi công dân Thủ đô phải trở thành một công dân số; mỗi cán bộ Mặt trận, mỗi đoàn viên, hội viên phải là người tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số.
Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội thông báo danh sách phương tiện ô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông trong tháng 03/2025 (từ ngày 01/03/2025 đến ngày 31/03/2025), được phát hiện qua hệ thống giám sát.
0