Cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược
Cho biết, dự thảo luật đã tiếp thu, sửa đổi nhiều nội dung, bổ sung thêm các điểm, khoản trong điều của Luật Dược. Quan tâm đến việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Điều 32 về kinh doanh dược, nguyên liệu làm thuốc bao gồm cả hoạt động kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo phương thức điện tử; vấn đề quản lý giá thuốc, với các quy định trong dự thảo luật sửa đổi lần này.
Bà Trần Thị Nhị Hà – Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho hay: "Dự thảo hiện nay quy định mức giá bán buôn tối đa lại do cơ sở sở nhập khẩu thuốc, cơ sở sản xuất thuốc quy định. Quy định này có thể dẫn đến tình trạng độc quyền thuốc trên thị trường. Thuốc phải quản lý rất đặc thù theo các quy định của luật chuyên ngành. Tuy nhiên, các biện pháp quản lý giá thuốc được nêu trong dự thảo, luật sửa đổi lại hầu hết lại quy định tuân thủ theo luật giá. Tôi trân trọng đề nghị ban soạn thảo cần có những quy định, những biện pháp quản lý giá phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi triển khai thực hiện".

Bà Trần Khánh Thu - Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình nếu ý kiến: "Tôi đề nghị Quốc hội xem xét về điểm a và b, khoản 4 Điều 53a như sau: a. Bán, giao, nhận vận chuyển thuốc, nguyên liệu làm thuốc nếu các hoạt động giao nhận, vận chuyển thuốc, nguyên liệu làm thuốc gắn với bán hàng trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 3, khoản 2 và 3 Điều 53a; b. Nhận, bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc không phải do chính cơ sở nhập khẩu hoặc sản xuất nếu dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc gắn với bán hàng".
Quan tâm tới Điều 8 dự thảo luật về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trong phát triển công nghiệp dược, đại biểu Nguyễn Lâm Thành cho biết, hiện nay đang xây dựng hai phương án. Phương án 1 quy định cụ thể về vốn đầu tư với quy mô đầu tư tối thiểu là 3.000 tỷ đồng, điều kiện thực hiện trong ba năm đầu là 1.000 tỷ đồng. Đại biểu cho rằng đây là điều kiện rất khó khăn.
Còn nhiều nội dung được các đại biểu quốc hội quan tâm, thảo luận: vấn đề phát triển công nghiệp dược; về các hình thức, phương thức kinh doanh dược mới, trong đó có chuỗi nhà thuốc; về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện kê khai giá thuốc, quản lý giá thuốc; quy định về cấp chứng chỉ hành nghề dược.


Lễ trao Giải thưởng quốc gia Bảo Sơn 2024 đã vinh danh bốn công trình nghiên cứu tiêu biểu trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, y học, nông nghiệp và khoa học xã hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko tại Trụ sở Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự đô thị, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP. Hà Nội đã xử lý nghiêm các vi phạm tại một số bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố.
UBND quận Hà Đông đã thông báo danh sách 120 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) theo Nghị định số 50 của Chính phủ.
Lực lượng cảnh sát trật tự, Công an TP. Hà Nội đã huy động hơn 18.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát, phát hiện và phối hợp bắt giữ 66 vụ phạm pháp hình sự, lập biên bản 7.520 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông.
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ) - Nguyễn Linh Ngọc cùng 26 bị cáo liên quan, trong vụ án Công ty Thái Dương và các đơn vị liên quan khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái vào ngày 12/5.
0