Cần thiết phải sơn màu nhận diện xe đưa đón học sinh
Hiện nay, xe đưa đón học sinh đang ngày càng phát triển với hai loại hình phổ biến: một là xe nhà trường tự đầu tư, hai là xe nhà trường ký hợp đồng với các đơn vị kinh doanh vận tải. Tuy nhiên, việc quản lý loại hình vận tải này lại chưa có bất cứ quy định nào.

Luật sư Trần Tuấn Anh, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho biết: "Chúng ta hiện chưa có hành lang pháp lý cho câu chuyện đưa đón học sinh. Do đó, trường nào muốn làm như thế nào thì lại tự đưa ra quy chế cho cái việc hoạt động này".
Về việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trật tự An toàn giao thông đường bộ vừa được Quốc hội thông qua, các chuyên gia giao thông đánh giá việc sơn phủ màu vàng để nhận diện cho loại xe đưa đón này là cần thiết. Bởi vì màu vàng sậm đặc trưng có hiệu quả thị giác cao, màu sắc này cũng cho hiệu quả nhận diện tốt ngay trong điều kiện thời tiết xấu.

TS. Khương Kim Tạo - chuyên gia giao thông cho biết: "Tôi nghĩ rằng tất cả các nước khác đều có cách thức để quy định về màu sơn, kể cả hình dáng kết cấu của xe cũng như một số những thông tin khác liên quan đến thể hiện ra bên ngoài để cho những người tham gia giao thông nhận diện ra đấy là xe đưa đón học sinh. Trên cơ sở đó, người ta sẽ hình thành thói quen nhường xe đó để tạo văn hoá đảm bảo an toàn cho các cháu học sinh".
Thượng tá Tạ Thị Hồng Minh - Phó Trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền và điều tra, giải quyết TNGT - Cục CSGT cho biết: "Việc xây dựng các quy định liên quan đến xe đưa đón học sinh nhằm hướng đến việc kiểm soát chặt chẽ và xây dựng hệ thống xe đưa đón học sinh chuyên nghiệp. Đối với những xe sản xuất mới, nhập khẩu mới thì cần phải tuân thủ chặt chẽ quy định phủ sơn. Khi đó, sẽ có chung kiểu dáng và quyền ưu tiên trong tổ chức, phân luồng, điều tiết giao thông, bố trí nơi dừng, đỗ tại khu vực trường học và tại các điểm trên lộ trình cho xe đưa đón học sinh".


Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Sân bay Minsk, thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Belarus từ ngày 11-12/5, theo lời mời của Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko.
Để hạn chế tối đa tình trạng thiếu nước cục bộ tại các khu vực cuối nguồn, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các công ty cấp nước điều phối nước hợp lý, đẩy mạnh các dự án cấp nước cho những khu vực chưa có mạng lưới nước sạch.
Thực hiện Công điện số 04 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiều huyện ngoại thành đã đình chỉ điều hành công việc một số chủ tịch xã để tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng.
Thành ủy Hà Nội đã ban hành hướng dẫn về sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã của thành phố. Theo đó sẽ ưu tiên bốn nhóm cán bộ cấp huyện làm Bí thư xã, phường.
Thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội năm 2025, từ ngày 6-10/5, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền làm trưởng đoàn, thăm và làm việc tại Liên bang Nga.
Từ ngày 1/8 sẽ kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Vậy, chế độ cho các cán bộ hoạt động không chuyên trách này là gì?
0