Cần tận dụng mương nông nghiệp để chống úng ngập đô thị
Việc chuyển đổi mục đích sử dụng hệ thống mương nông nghiệp phục vụ công tác thoát nước đô thị là vô cùng cấp thiết, nhằm tối ưu hóa năng lực tiêu thoát cho các khu dân cư.
Để giải quyết điểm nghẽn về úng ngập của thành phố, ngoài 10 dự án đầu tư công đang triển khai theo lệnh khẩn cấp, nhiều giải pháp khác tiếp tục được đề xuất. Trong đó, có đề xuất cần tận dụng và sớm bàn giao hệ thống mương nông nghiệp, trạm bơm thủy lợi vào phục vụ công tác thoát nước đô thị.
Với chiều dài hơn 2km, mương Phú Diễn trên địa bàn xã Đại Thanh cùng trạm bơm hiện do Xí nghiệp Thủy lợi Thanh Trì quản lý, nhưng dọc hai bên, nhà cửa đã san sát, đô thị hóa.
Còn tuyến mương sông Máng chảy trên địa bàn phường Phú Lương hiện không rõ đơn vị nào đang quản lý nên bỏ hoang nhiều năm nay; trạc thải được ồ ạt chở đến san lấp…, dịch vụ hồ câu ngang nhiên lấn chiếm.
Ông Trúc Hồng Thanh, Phó Giám đốc Xí nghiệp thoát nước số 8 - Công ty Thoát nước Hà Nội cho hay: "Hiện nay, các tuyến mương nông nghiệp trên địa bàn đã không còn đảm nhận vai trò tưới tiêu mà chủ yếu phục vụ tiêu thoát nước đô thị cho các khu vực phường Kiến Hưng, Phú Lương và khu vực lân cận đường sắt Đại Thanh. Việc chính thức chuyển đổi mục đích sử dụng sang hệ thống thoát nước đô thị là vô cùng cấp thiết. Điều này sẽ tạo cơ sở pháp lý để đưa hệ thống vào danh mục duy tu, nạo vét định kỳ, từ đó tối ưu hóa năng lực tiêu thoát cho các khu dân cư. Đặc biệt, các tuyến phố như Hoàng Công, Hậu Lương thuộc phường Kiến Hưng sẽ được giải quyết triệt để tình trạng ngập úng cục bộ, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh môi trường đô thị".
Tuyến mương HH2 trên địa bàn phường Yên Nghĩa cũng trong tình trạng bỏ hoang, không được duy tu, nạo vét nhiều năm nay. Trong khi đó, khu vực chân cầu vượt đường Nguyễn Trác của khu đô thị Dương Nội ngay gần mương là một trọng điểm úng ngập vì không có lối tiêu thoát.
Ông Bùi Tuấn Anh, Phó Giám đốc Xí nghiệp thoát nước số 8 - Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết: "Tuyến mương HH2 giữ vai trò là hướng tiêu thoát nước chủ lực cho điểm ngập tại khu vực đường Nguyễn Trác. Hiện nay, do chưa được chính thức bàn giao quản lý, công tác duy tu và bảo trì gặp nhiều khó khăn; tình trạng rác thải lấn chiếm lòng mương diễn ra thường xuyên, gây tắc nghẽn dòng chảy và ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tiêu thoát nước của khu vực. Trong giai đoạn 2024 - 2025, chúng tôi đã liên tục có văn bản kiến nghị và phía Sở Xây dựng cũng đã đề xuất tiếp nhận quản lý, duy trì tuyến mương này. Tuy nhiên, do phạm vi dự án vướng mắc với tiến độ thi công đường Vành đai 4, quy trình bàn giao hiện vẫn chưa thể thực hiện trong năm 2025".
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, thống kê sơ bộ trên địa bàn Thành phố hiện còn hàng chục km các tuyến kênh, mương tại các xã Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Sơn Đồng, Gia Lâm và các phường Kiến Hưng, Hà Đông, Phú Lương, Phú Diễn, Tây Tựu, Xuân Phương… cùng hệ thống trạm bơm trước đây phục vụ cho công tác thủy lợi, tưới tiêu nhưng nay không còn phát huy tác dụng do tốc độ đô thị hóa, diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp.
Sở Xây dựng Hà Nội đang phối hợp cùng các bên liên quan rà soát để chuyển đổi chức năng nông nghiệp sang thoát nước đô thị. Đồng thời, để giải quyết điểm nghẽn úng ngập, 10 dự án thi công theo lệnh khẩn cấp đang được triển khai xây dựng với tổng kinh phí khoảng 5.600 tỷ đồng. Dự kiến, các công trình này đều cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác trước cao điểm mùa mưa năm nay.














