Cân nhắc việc sửa đổi Luật Đất đai 2024
Nhiều điểm mới trong Luật Đất đai 2024 được đánh giá là mang tính tối ưu, có lợi cho cả người dân và doanh nghiệp trong công tác thu hồi đất. Tuy nhiên, vẫn còn những băn khoăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là đối với những trường hợp doanh nghiệp phải tự thỏa thuận trong công tác thu hồi đất.
Ông Nguyễn Chí Thanh - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Newtatco cho rằng: "Nếu như chúng ta vẫn giữ quan điểm doanh nghiệp nhỏ phải tự thỏa thuận thì sẽ không tạo sự công bằng, khó khăn hơn cho các doanh nghiệp. Vì trên thị trường, doanh nghiệp lớn có lợi thế hơn thì lại được Nhà nước giải phóng mặt bằng, doanh nghiệp nhỏ 'tự bơi' không tạo ra sự cạnh tranh công bằng".
Dưới góc độ pháp lý, đại diện Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết, khi triển khai chính quyền hai cấp, các thủ tục hành chính sẽ được rút gọn; thời gian sẽ được rút ngắn; các cấp trung gian sẽ giảm đi. Tuy nhiên, do vẫn chưa chính thức áp dụng nên chưa thể nhìn nhận vấn đề để đưa ra những đề xuất phù hợp.
"Tôi cho rằng, đại đa số người dân và doanh nghiệp đều mong chờ việc thực hiện chính quyền hai cấp sẽ rút ngắn thời gian và giải quyết các thủ tục hành chính tốt hơn. Đối với các dự án có thủ tục hành chính phát sinh nhiều ở cấp quận, huyện, tới đây sẽ được giao nhiều xuống cấp xã, phường. Đối với tổ chức mô hình lớn, sẽ nằm ở cấp tỉnh; cấp tỉnh nắm giữ và triển khai, kiểm tra xem chính quyền sẽ phân quy mô dự án. Việc phân này cần được kiểm soát để tránh được cấp cơ sở có lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ để gây khó dễ cho người dân và doanh nghiệp. Đây là thách thức, đòi hỏi người dân mong chờ Chính phủ và Đảng sẽ giải quyết được vấn đề này", ông Nguyễn Thanh Tuấn - đại diện Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết thêm.
Việc Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tập trung làm rõ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai 2024 và các văn bản quy định chi tiết thi hành được đánh giá là hết sức kịp thời, đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang tiến hành sắp xếp bộ máy chính quyền hai cấp. Tuy nhiên, cần có những cân nhắc trong quá trình xem xét, tiếp thu ý kiến một cách kỹ lưỡng và thấu đáo trước khi có bản Dự thảo sửa đổi Luật Đất đai 2024 là hết sức cần thiết.


Diện tích lớn đất ở xã Cự Khê, huyện Thanh Oai (khu đô thị Thanh Hà) đã được đền bù, giải phóng mặt bằng để làm khu cây xanh và cảnh quan đô thị nhưng đến nay lại bị chiếm dụng làm nhà xưởng sản xuất.
Thành phố Hà Nội phấn đấu hoàn thành 4.730 căn nhà ở xã hội thuộc 6 dự án trong năm nay.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu cần nghiên cứu đánh thuế bất động sản bỏ hoang, chậm triển khai tại cuộc họp với các bộ, ngành để phát triển thị trường bất động sản lành mạnh và bền vững.
Không ít doanh nghiệp nhỏ vẫn chịu áp lực và gánh nặng tài chính, bên cạnh thành công của các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản trong quý I/2025.
Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản quý 1/2025 đạt hơn 2,39 tỷ USD, chiếm 21,8% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 44,1% so với cùng kỳ.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất giao UBND cấp xã thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu sau khi bỏ cấp huyện.
0