Cân nhắc khi nâng trần nợ vay của ngân sách địa phương
Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, sáng 26/5, Quốc hội đã thảo luận về Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi).
Đại biểu Tạ Văn Hạ (đoàn Quảng Nam) băn khoăn trước đề xuất tăng trần nợ vay cho địa phương của Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi): "Nếu tăng trần nợ vay cho địa phương lên tối đa 80%-120% thì trần nợ vay của Trung ương sẽ ít đi, dẫn đến không có đủ nguồn lực cho các công trình quốc gia".
Cụ thể, về nâng mức dư nợ vay của ngân sách địa phương, tại khoản 6, Điều 7 dự thảo Luật quy định: “Mức dư nợ vay của ngân sách địa phương: (1) Đối với các địa phương không nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương, mức dư nợ vay tối đa không vượt quá 120% số thu ngân sách được hưởng theo phân cấp; (2) Đối với các địa phương có nhận bổ sung cân đối, mức dư nợ vay không vượt quá 80% số thu ngân sách được hưởng theo phân cấp”.

Khẳng định mục tiêu này là hợp lý, song đại biểu Tạ Văn Hạ (đoàn Quảng Nam) bày tỏ quan điểm, nâng ở mức gấp 4 lần như hiện nay thì cần xem xét.
Đại biểu nêu ví dụ, năm 2024 trần nợ công là gần 40%, tương đương 4 triệu tỷ đồng. Trong đó, Trung ương chiếm 35% và địa phương là 5%. “Nếu nâng mức dư nợ này lên 4 lần cho địa phương, điều đó có nghĩa trần nợ công của địa phương tính theo con số của năm ngoái là khoảng 20% và con số này cộng thêm trần nợ công của Trung ương, thì mức tổng vượt quá 55%, gần lên 60%”, đại biểu Hạ bày tỏ băn khoăn bởi con số này là rất lớn. Hơn nữa, nhu cầu vay của ngân sách trung ương hiện nay cũng đang rất cao.
Đại biểu lấy ví dụ về hai dự án là đường sắt cao tốc Bắc - Nam dự kiến vay 1,7 triệu tỷ đồng; cùng với dự án điện hạt nhân Ninh Thuận dự kiến vay hơn 300.000 tỷ đồng. Tổng nhu cầu vay ngân sách của hai dự án này đã lên tới con số 2 triệu tỷ đồng. “Riêng hai dự án này đã chiếm 20% của tổng trần nợ công như hiện nay rồi. Con số này chắc chắn sẽ tạo áp lực lên tài chính vĩ mô, đồng thời làm giảm dư địa vay của trung ương”, đại biểu Hạ phân tích.
Áp lực trả nợ lúc này cũng rất lớn. Đại biểu Hạ bày tỏ lo lắng, nếu không tính toán kỹ về tỷ lệ dư nợ vay của địa phương, việc gặp rủi ro trong vấn đề trả nợ là rất lớn. Cũng theo đại biểu, hiện nay trần nợ công của Quốc hội đang cho là 60%. “Đồng ý là tăng, nhưng tăng ở mức nào, điều tiết ra sao để tránh vỡ nợ công, đặc biệt là của địa phương là điều cần tính toán kỹ”, đại biểu nêu ý kiến.


1.560 kg chân gà đông lạnh không nhãn mác, không thể hiện xuất xứ, không có số lô sản xuất vừa bị Đội QLTT số 5, Chi cục QLTT tỉnh Lào Cai phát hiện, thu giữ.
Quận Hoàng Mai đã dành tặng gần 700 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng, nhân tháng hành động Vì trẻ em và Tết thiếu nhi 1/6.
Bộ Tài chính đang tích cực lấy ý kiến về các dự thảo nghị định, thông tư nhằm phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực tài chính.
Các tập đoàn năng lượng hàng đầu của Việt Nam - Malaysia - Singapore thoả thuận hợp tác về sản xuất điện sạch và cung cấp điện xuyên biên giới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các Hội nghị Cấp cao liên quan vào chiều ngày 26/5.
Các đại biểu Quốc hội đồng tình với việc không coi người sử dụng ma túy, tái sử dụng ma túy sau cai nghiện là bệnh nhân, tuy nhiên lưu ý việc thực hiện cần có lộ trình đáp ứng của bộ máy.
0