Cần đơn giản hóa thủ tục phát triển nhà ở xã hội

Dù đã có nhiều cơ chế, chính sách nhằm kêu gọi phát triển và xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Tuy nhiên cho đến nay hiệu quả không được như mong muốn. Một thực tế là ở nhiều địa phương: nơi thừa vẫn thừa, nơi thiếu vẫn thiếu, điều này không phải xuất phát từ nhu cầu mà vướng ở chính sách.

Gắn bó với khu công nghiệp Đồng Văn 4 - tỉnh Hà Nam đã 5 năm, nhưng cả bằng đấy khoảng thời gian, chị Nguyễn Thị Loan - Khu Công nghiệp Đồng Văn 4tỉnh Hà Nam đều phải thuê trọ bên ngoài, bất tiện nhiều mặt. Vậy nên ngoài niềm vui có nhà mới thì chị còn lấy làm may mắn bởi mình làm ở đây và chủ đầu tư đã xây dựng khu nhà ở xã hội và nhà ở công nhân.

Chị Loan phải thuê trọ bên ngoài, bất tiện nhiều mặt.

Chị Loan cho biết: "Bạn mình làm ở khu công nghiệp Đồng Văn 3. Ngay bên kia, phân cách nhau bởi một con đường. Muốn mua ở đây lắm nhưng không được vì không đủ điều kiện hồ sơ."

Với thiết kế hiện đại, hoàn chỉnh trong một không gian nhiều màu xanh, khu nhà ở do Tổng công ty Viglacera xây dựng nhằm mang lại không gian nghỉ ngơi, tiện ích cho người lao động. Các căn hộ có diện tích từ trên 26- 67m2; giá cho thuê từ 1,09 triệu đồng/tháng/căn; Và giá bán hơn 9,1triệu đồng/ m² (tương đương khoảng 240-610 triệu đồng/căn từ 1-3 phòng ngủ) được xem là khá hấp dẫn với người lao động. 

Theo quy hoạch đã được phê duyệt, dự án có tổng diện tích hơn 15 ha, 11 tòa chung cư với hơn 2.000 căn hộ, đáp ứng cho khoảng hơn 9.000 người. Đến thời điểm này ngoài hai tòa đã đưa vào sử dụng, chủ đầu tư đang gấp rút hoàn thành hai tòa khác, phấn đấu đưa vào khai thác trong quí I/2024. Việc xây dựng các giai đoạn khác của Dự án đang được tính toán bởi dù có quĩ đất sạch, nguồn vốn sẵn, qui hoạch đã được duyệt và nhu cầu người lao động khu vực này rất lớn-nhưng họ lại không đủ điều kiện để mua. Rào cản cơ chế đã khiến cho doanh nghiệp và người dân không gặp được nhau.

Đơn giản hóa thủ tục phát triển nhà ở xã hội

Ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Công ty Đầu tư hạ tầng và Khu công nghiệp Viglacera chia sẻ: "Theo quy định, chỉ người làm tại khu Đồng Văn 4 mới được mua và đó là rào cản khiến nhiều công nhân ở các khu công nghiệp lân cận không thể tiếp cận được với sản phẩm. Chúng tôi đang đề nghị tỉnh Hà Nam mở rộng đối tượng người mua sẽ ở Cụm công nghiệp."

Đến năm 2030 xây dựng một triệu căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân là mục tiêu lớn mà chính phủ đặt ra và cho đến nay đang bị chậm về tiến độ. Nguyên nhân lớn là do cơ chế mà cơ chế ấy bao gồm nhiều thủ tục bị xem là “rối rắm”, “chồng chéo” khiến doanh nghiệp không mặn mà và người lao động chỉ biết đợi chờ. Hy vọng từ những cuộc họp, bàn, tìm giải pháp như thế này và có thể sự chờ đợi ấy sẽ không còn dài.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

UBND TP. Hà Nội vừa thống nhất chủ trương đề xuất của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh quy mô dự án, qua đó làm cơ sở thực hiện biện pháp xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại dự án chung cư Golden West ở lô đất 2.5HH Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.

Bộ Tư pháp đề nghị bổ sung giá trần với nhà ở xã hội để bán và cho thuê nhằm đảm bảo quyền tiếp cận nhà ở của người dân, lao động thu nhập thấp. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng đề xuất này.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 Quốc gia đã tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 34 thửa đất ở tại khu Đồng Ngà, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, vào sáng 11/5.

Hàng chục dự án nhà ở xã hội mới đã được UBND thành phố Hà Nội cập nhật danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị giai đoạn 2021-2025, trong đó có khá nhiều dự án được thực hiện trên những khu đất đắc địa tại các quận nội thành.

Tuyến đường Vành đai 4 (vùng Thủ đô) trải dài hơn 112km, với quỹ đất khổng lồ hai bên tuyến đường, nếu được quy hoạch và khai thác tốt sẽ là động lực mới để phát triển vùng Thủ Đô.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh quy hoạch phải bảo đảm tính bền vững, minh bạch và đồng bộ tại buổi thảo luận tổ chiều ngày 10/5 về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch.