Cần định vị thương hiệu quà tặng du lịch Hà Nội
Mặc dù có rất nhiều lựa chọn quà tặng, song du khách vẫn gặp khó khăn khi tìm kiếm một món quà lưu niệm thật sự đặc sắc và khó quên của Thủ đô này.
Dọc theo các con phố cổ Hà Nội, từ khu vực phố cổ đến chợ Đồng Xuân, có vô vàn cửa hàng bày bán các món quà lưu niệm dành cho du khách. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm khá giống nhau, khiến cho việc lựa chọn một món quà thực sự mang đậm dấu ấn riêng của Hà Nội chẳng phải là điều dễ dàng.
Anh Charle Win, quốc tịch Mỹ, chia sẻ: “Để chọn một sản phẩm thì hơi khó. Ai cũng biết đến đồ gốm của Bát Tràng, dép cao su. Bên cạnh đó, cá nhân tôi thì sẽ hướng đến ẩm thực nhiều hơn, ví dụ là phở Hà Nội hoặc là bánh cốm".
Cồng kềnh, dễ vỡ và khó khăn trong việc vận chuyển vẫn là trăn trở với quà tặng thủ công mỹ nghệ, mặc dù được nhiều du khách đánh giá rất cao về độ tinh xảo.
Theo thống kê của Sở Du lịch Hà Nội, các sản phẩm quà tặng của Thủ đô chủ yếu gồm thủ công mỹ nghệ chiếm 60%, sản phẩm ẩm thực chiếm 20%, sản phẩm sáng tạo chiếm 15%, và các loại sản phẩm khác chiếm 5%.
Trong năm 2022, Hà Nội đã tổ chức một cuộc thi thiết kế sáng tạo quà lưu niệm, tuy nhiên, ngay sau khi các giải thưởng được trao, hầu hết các tác phẩm đều bị lãng quên và không để lại dấu ấn đáng kể.
Nghệ nhân Nguyễn Văn Tĩnh, làng nghề mây tre đan Phú Vinh, cho hay: “Bản thân tôi là đã đạt giải ba, tuy nhiên sau hội thi thì cũng không thấy Sở Du lịch nhắc đến mình phát triển dòng sản phẩm như nào, phát triển ra làm sao hay là tiếng nói của Hội đồng chấm thi để cho sản phẩm hoàn thiện hơn hoặc đưa ra trưng cầu khách du lịch xem mong muốn của họ như nào, hoặc khách du lịch họ có mua sản phẩm đó hay không".
Dù có nhiều lựa chọn, nhưng quà tặng cho du khách đến Hà Nội vẫn là một bài toán chưa có lời giải thỏa đáng đối với những người làm du lịch. Việc tìm ra một sản phẩm du lịch thực sự phản ánh "hồn cốt" của mảnh đất ngàn năm văn hiến không phải là nhiệm vụ riêng của ngành du lịch, mà cần sự hợp tác chặt chẽ từ nhiều cơ quan, ban ngành và đội ngũ sáng tạo.


Công tác phòng, chống cháy rừng là nhiệm vụ cấp bách, nhất là trong bối cảnh mùa nắng nóng năm 2025 dự báo sẽ kéo dài và gay gắt.
Một số mốc thời gian trong quy trình bầu cử được đề xuất rút ngắn, song vẫn phải bảo đảm tính dân chủ, khoa học, chặt chẽ và cân nhắc kỹ lưỡng để không tạo áp lực quá lớn cho địa phương và các cơ quan tổ chức bầu cử.
Huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội đã giải ngân gần 300 tỷ đồng, đạt khoảng 20 % kế hoạch thành phố giao, sau bốn tháng đầu năm 2025.
Hình thức tiếp xúc cử tri trực tuyến và kết hợp trực tuyến với trực tiếp là bước đi tất yếu trong xu thế chuyển đổi số.
Phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Trần Đình Triển, Trưởng văn phòng Luật sư Vì Dân về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ" sẽ diễn ra vào ngày 30/5 tới đây.
Công an tỉnh Điện Biên vừa liên tiếp triệt phá các vụ mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn heroin.
0