Cần điều chỉnh bổ sung quyền sử dụng tài sản công
Quốc hội thống nhất và tán thành với sự cần thiết của 8 nhóm chính sách sửa đổi, bổ sung và 7 Dự án Luật sửa đổi, trình tại kỳ họp.
Góp ý về Luật Ngân sách Nhà nước, các đại biểu đề nghị Ban soạn thảo cần rà soát, quy định cụ thể về nhiệm vụ chi và nguồn chi để đảm bảo bao quát đầy đủ, phù hợp với các luật đã và đang sửa đổi. Đồng thời, Quốc hội đề nghị bổ sung chi tiết thêm đối với nội dung chính sách sử dụng ngân sách dự phòng địa phương và việc chi dự án cấp bách.
Đại biểu Trần Trí Cường - Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng góp ý: "Về bổ sung quy định chính sách sử dụng ngân sách địa phương, qua thực tiễn, các địa phương thường phát sinh những phụ chi khác, nếu không được quy định sẽ rất khó thực hiện. Do vậy, ngoài quy định như dự thảo đã trình, đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm quy định được sử dụng những phần ngân sách địa phương để hỗ trợ các địa phương khác khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ nghiêm trọng, phòng chống dịch, xoá nhà tạm, xây dựng các công trình trên đảo, khu vực biên giới và các trường hợp cần thiết khác để đảm bảo cho các địa phương trong tổ chức thực hiện".
"Theo quy định, các năm tiếp theo sẽ sớm đầu tư phân bổ cho các dự án nằm trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm. Nhưng nếu dự án cấp bách không được bổ sung vào danh mục, vậy những năm tiếp theo sẽ được phân bổ trên căn cứ nào?" là ý kiến của Đại biểu Triệu Quang Huy - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn.
Quy định về việc quản lý tài sản công theo Dự án Luật sửa đổi đang còn chưa cụ thể và rõ ràng cho từng cấp, các đại biểu còn có ý kiến cụ thể trong việc sử dụng quyền sử dụng tài sản công để liên doanh, liên kết.
Đại biểu Trần Khánh Thu - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình nêu ý kiến rằng: "Trên cơ sở quy định thẩm quyền của Chính phủ, thì các bộ, ngành, HĐND các cấp quy định thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công cho các cơ quan cấp dưới. Theo tôi ở đây đang có một sự chồng lấn về phạm vi, Chính phủ quy định gì và các cơ quan cấp dưới sẽ quy định như thế nào? Chúng tôi đề nghị cần có sự rà soát để tránh việc mâu thuẫn chồng chéo ngay trong chính bộ luật này".
Ý kiến của các đại biểu sẽ được Ban soạn thảo tổng hợp và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề mà đại biểu Quốc hội nêu.
Dự kiến, chiều nay (7/11), Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Điện lực (sửa đổi).


Hội thảo khoa học cấp Quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước sẽ diễn ra vào ngày 20/4/2025, với chủ đề "Đại thắng mùa Xuân 1975 với kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam".
Sáng 10/4, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị. Đài Hà Nội trân trọng giới thiệu nội dung phát biểu.
Bùi Nam Phương bị xác định lợi dụng vai trò trưởng kho, chỉ đạo cấp dưới bán thanh lý 56 xe máy điện lấy gần 600 triệu đồng chi tiêu riêng.
Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2025 sẽ góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; nêu cao vai trò, vị trí của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và đội ngũ công nhân lao động Thủ đô Hà Nội nói riêng.
Vụ cháy xảy ra tại một nhà dân ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho trong đêm đã làm bốn người tử vong.
Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tạp chí Cộng sản và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, chiến sĩ CAND trong giai đoạn mới" tại Hà Nội, ngày 9/4.
0