Cần có quy chế kiểm soát việc giao xe cho thanh thiếu niên

Theo báo cáo của Bộ lao động Thương Binh và xã hội, trong năm năm 2024; tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm giao thông có xu hướng gia tăng. Thực tế này đòi hỏi cần phải có quy chế chặt chẽ hơn nữa để kiểm soát tình trạng giao xe cho thanh thiếu niên điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi.

Không có giấy phép lái xe, điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm khi di chuyển,… Đó là tình trạng không khó để bắt gặp tại các cổng trường học. Dù đã được tuyên truyền và nhắc nhở nhiều lần, nhưng khi được lực lượng chức năng hỏi đến, các em vẫn luôn trả lời, rằng mình không biết.

Điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi vừa vi phạm luật an toàn giao thông vừa gây nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện và những người xung quanh. Chỉ khi nhìn thấy hậu quả nghiêm trọng người điều khiển phương tiện mới thấy hối hận về hành vi của mình.

Nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông là việc giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Sự lơ là, thiếu kiểm soát của những bậc phụ huynh khi giao xe cho con em mình có thể là nguyên nhân gián tiếp gây tai nạn giao thông, thậm chí cướp đi sinh mạng 1 con người,  hạnh phúc của cả một gia đình.

Con số 50% ca tử vong của thanh thiếu niên là do tai nạn giao thông, cho thấy đây là vẫn là một vấn đề nhức nhối, là nỗi lo của toàn xã hội.

Khoản 76 Điều 1 Bộ luật Hình sự 2017 quy định rất rõ, giao phương tiện cho người không có giấy phép lái xe gây tai nạn nghiêm trọng không chỉ bị phạt hành chính mà có thể bị phạt cao nhất từ 02 – 7 năm tù. Do đó, không chỉ học sinh, mà cả phụ huynh cũng cần nâng cao nhận thức, tuyệt đối không giao xe cho con em khi chưa đủ tuổi để đảm bảo tính mạng của bản thân các em và sự an toàn của xã hội.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Hợp tác xã (HTX) Việt Nam 11/4, phát động phong trào thi đua năm 2025 trong sáng 10/4.

100 đại biểu thanh niên Trung Quốc sẽ tham gia chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc với chủ đề "Thanh niên Việt - Trung: Vững vàng lý tưởng".

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Việt Nam và New Zealand tiếp tục đa dạng hóa các mặt hàng xuất - nhập khẩu của hai bên, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 3 tỷ USD vào năm 2026.

Dàn đại bác “khủng” được tập kết, lắp đặt tại bến Bạch Đằng (Quận 1, TP. HCM) để phục vụ cho ngày lễ kỉ niệm 30/4 sắp tới đã gây sự chú ý đối với nhiều người dân TP. HCM và du khách.

Phòng CSGT Công an TP.HCM chiều 10/4 đã xử phạt một người phụ nữ điều khiển xe điện cân bằng trên cầu Khánh Hội, hướng từ Quận 1 đi Quận 4.

VNR cảnh báo, việc không chấp hành tín hiệu, cố tình vượt qua đường sắt khi tàu sắp đến không chỉ vi phạm pháp luật mà còn có thể gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản, đe dọa an toàn chạy tàu.