Cận cảnh Nga phá hủy hệ thống Patriot của Mỹ tại Ukraine

Theo các video do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 16/8, bốn hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất và một tên lửa IRIS-T của Đức đã bị tên lửa Nga phá hủy tại hai khu vực của Ukraine.

Mỹ và các đồng minh đã gửi một số lượng không xác định các hệ thống phòng không tới Ukraine, sau lời kêu gọi của Tổng thống Volodymyr Zelensky nhằm hỗ trợ Kiev đối phó với các cuộc không kích của Nga.

Video đầu tiên của Bộ Quốc phòng Nga (MOD) cho thấy cảnh quay từ máy bay không người lái trinh sát về hai khẩu đội Patriot và một trạm radar AN/MPQ-65, trên một cánh đồng gần Lyubimovka ở vùng Dnepropetrovsk. Khu vực này sau đó bị trúng đạn chùm từ một tên lửa Iskander-M của Nga. Có thể thấy trạm radar phát nổ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết cả hai bệ phóng đều “bị phá hủy hoàn toàn”.

Video thứ hai được cho là được quay gần Zhelobok, cũng ở vùng Dnepropetrovsk. Vị trí của Ukraine bao gồm ba bệ phóng Patriot và một radar AN/MPQ-65. Một trong những bệ phóng đang phóng hai tên lửa trước khi bị Nga tấn công bằng tên lửa Iskander gắn đạn chùm. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hai trong số các bệ phóng và radar đã bị phá hủy hoàn toàn.

Đoạn video thứ ba cho thấy một bệ phóng IRIS-T do Đức sản xuất và một xe radar TRLM-4D, hoạt động gần thị trấn Sennoe ở vùng Sumy của Ukraine trước khi bị một tên lửa Iskander-M khác tấn công.

Cả ba cuộc tấn công đều được quay bằng máy bay không người lái trinh sát, hoạt động sâu trên không phận Ukraine mà không bị cản trở.

Được phát triển bởi nhà thầu quân sự Raytheon của Mỹ, Patriot là một trong những hệ thống phòng không hiệu quả nhất của phương Tây kể từ Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991.

Theo các thông số kỹ thuật được công bố công khai, Patriot có thể tấn công mục tiêu ở phạm vi lên tới 160km và độ cao lên tới 24km. Một hệ thống Patriot thông thường bao gồm một số bệ phóng, một xe radar và một xe tải cấp điện. Hệ thống này cần đến 90 binh sỹ để vận hành và bảo dưỡng./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.

Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.

Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây có thể là “một ngày tuyệt vời nhất đối với Nga và Ukraine”, đồng thời cam kết “tiếp tục làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc đàm phán diễn ra”.