Cận cảnh hoả hoạn trong máy bay Nhật chở gần 400 người
Ngọn lửa "liếm" sát cabin chính của máy bay trong khi các mảnh vỡ rơi hàng loạt xuống đường băng, còn các hành khách đang thoát ra ngoài. Vụ tai nạn này là do chiếc máy bay Japan Airlines va chạm với một máy bay tuần duyên khi nó chuẩn bị hạ cánh tại Sân bay Haneda, Tokyo. Được biết, khi gặp nạn, chiếc máy bay mang số hiệu JAL516 thuộc Hãng hàng không Japan Airlines chở chở 367 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn. Toàn bộ hành khách đã được sơ tán. Tuy nhiên, 5 thành viên đoàn bay trên máy bay MA-722 của lực lượng cảnh sát biển thiệt mạng.

Việc sơ tán thành công tất cả hành khách và thành viên đoàn bay trên máy bay chở khách được xem là một kỳ tích khi ngọn lửa gần như đã thiêu rụi hoàn toàn máy bay và làm tan chảy phần thân máy khổng lồ. Hình ảnh từ bên trong hiện trường khiến nhiều người ám ảnh khi thấy cầu trượt thoát hiểm chìa ra từ một trong các cửa của máy bay đang bốc cháy, thân máy bay sau đó bị tách làm đôi, mức độ thiệt hại rất nặng nề.
Cảnh tượng hoảng loạn bên trong máy bay khi hỏa hoạn xảy ra.
Hành khách Anton Deibe, 17 tuổi, người Thụy Điển, có mặt trên chuyến bay, nói với tờ Aftonbladet của Thụy Điển rằng: "Toàn bộ cabin tràn ngập khói trong vòng vài phút. Chúng tôi ngay lập tức sụp mình xuống sàn. Sau đó, cửa thoát hiểm mở và chúng tôi lao ra".

Toàn bộ đường băng tại Haneda sau sự việc cũng tạm thời phải đóng cửa để đảm bảo an toàn cho các hành khách.


Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/5 tuyên bố, nước này sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Nga nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột, song nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là một lệnh ngừng bắn kéo dài ít nhất 30 ngày.
Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.
Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.
0